Chứng khoán thế giới chao đảo trước diễn biến căng thẳng Mỹ-Triều Tiên

Thị trường chứng khoán thế giới đã chứng kiến một ngày giao dịch "thất bát" do tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư xung quanh những căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên.
Chứng khoán thế giới chao đảo trước diễn biến căng thẳng Mỹ-Triều Tiên ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 8/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán thế giới đã chứng kiến một ngày giao dịch "thất bát" do tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư xung quanh những căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên.

Tại thị trường châu Á, trong phiên giao dịch sáng 11/8, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 1,3%, kéo theo mức giảm trong cả tuần qua lên tới 2,8%.

Chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương MSCI, không tính Nhật Bản, giảm 0,5% trong phiên giao dịch giảm điểm thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) mất 1,1%, còn chỉ số Shanghai - Composite tại Thượng Hải giảm 0,4%.

Cùng xu hướng này, tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 1,4% sau số liệu về tình hình kinh doanh thua lỗ của các doanh nghiệp trong nước. Chỉ số CAC 40 ở thị trường Paris mất 0,6%, trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ tới 1,2%.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng chốt phiên giao dịch ngày 10/8 với ngập tràn sắc đỏ.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,93% xuống còn 21.844,01 điểm, mức giảm lớn nhất trong gần 3 tháng qua. Chỉ số S&P 500 cũng mất 1,5% xuống 2.438,21 điểm.


[Căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên: "Già néo đứt dây"?]

Lần cuối cùng chỉ số này mất tới hơn 1% là hồi trung tuần tháng 5 vừa qua (giảm 1,8%). S&P 500 đang trên đà giảm lớn nhất trong tuần trong gần 10 tháng qua, tính từ tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8/11/2016. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 2,13% xuống 6.216,87 điểm.

Diễn biến trên của thị trường xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Triều Tiên về những hậu quả khốc liệt nếu Bình Nhưỡng tiếp tục đe dọa Mỹ.

Quan ngại về tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã khiến giới đầu tư đổ xô tìm kiếm kênh "trú ẩn an toàn" ở các loại tài sản như như vàng, đồng yen (Nhật Bản) và trái phiếu.

Trong phiên giao dịch ngày 10/8, giá vàng thế giới tăng nhẹ ở mức dưới 1% sau khi vọt lên mức 1,3% hôm 9/8 vừa qua. Giá vàng hiện ở mức 1.286,16 USD/ounce, mức thấp nhất trong 2 tháng qua.

Trong khi đó, đồng USD cũng giảm 0,77% giá trị so với đồng yên, với tỷ giá 1 USD đổi 109,21 yen, mức thấp nhất trong 8 tuần qua. Đồng euro tăng 0,14% giá trị so với đồng USD, trong khi đồng won của Hàn Quốc tiếp tục giảm giá 0,3% xuống còn 1.145 won đổi 1 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục