Chứng khoán thế giới đi lên sau tác động của Trung Quốc

Các chỉ số chứng khoán ở Phố Wall đều tăng điểm sau động thái kích thích tăng trưởng kinh tế mới nhất của Bắc Kinh và một số doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao.
Chứng khoán thế giới đi lên sau tác động của Trung Quốc ảnh 1Quang cảnh sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên ngày 20/4, các chỉ số chứng khoán ở Phố Wall đều tăng điểm sau động thái kích thích tăng trưởng kinh tế mới nhất của Bắc Kinh và một số doanh nghiệp ghi nhận mức lợi nhuận “khủng” hơn dự báo.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 208,63 điểm (1,17%) lên 18.034,93 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng nhích 19,22 điểm (0,92%) và chốt phiên ở mức 2.100,40 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 62,79 điểm (1,27%) lên 4.994,60 điểm.

Trước đó, Ngân hàng trung ương Trung Quốc công bố quyết định sẽ điều chỉnh hạ 1% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại của nước này. Động thái nhằm “bơm” thêm tiền ra thị trường này là lần can thiệp tương tự thứ hai của Bắc Kinh trong năm nay nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng.

Cổ phiếu của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley và hãng sản xuất đồ chơi Hasbro đã lần lượt tăng 0,6% và 12,6% sau khi cả hai công bố mức lợi nhuận cao hơn dự báo trong quý I/2015. Bên cạnh đó, cổ phiếu của một vài tập đoàn công nghệ chủ chốt cũng lên giá với Apple tăng 2,3%, Facebook tăng 2,9% và Amazon tăng 3,8%.

Trong khi đó tại châu Âu, cũng trong phiên này, sắc xanh bao trùm các chỉ số chứng khoán do giới đầu tư phấn khởi trước “tin mừng” từ Trung Quốc, bất chấp những lo ngại về tương lai bấp bênh của Hy Lạp.

Chỉ số FTSE và chỉ số DAX 30 trên sàn chứng khoán London và Frankfurt lần lượt tăng 0,82% và 1,74%, chốt phiên ở mức 7.052,13 điểm và 11.891,91 điểm. Còn chỉ số CAC 40 trên sàn chứng khoán Paris cũng tăng 0,86% lên 5.187,59 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục