Chứng khoán thế giới "đỏ sàn" do lo ngại về Ebola

Chứng khoán thế giới "đỏ sàn" do lo ngại về dịch bệnh Ebola

Nguy cơ kinh tế châu Âu tái suy thoái, thêm nỗi lo sợ đại dịch Ebola lây lan trên toàn cầu, là những nguyên nhân tác động tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư khiến chứng khoán thế giới ngày 16/10 đỏ sàn.
Chứng khoán thế giới "đỏ sàn" do lo ngại về dịch bệnh Ebola ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:AFP/ TTXVN)

Chứng khoán châu Á mở cửa phiên ngày 16/10 “rơi tự do” khi “nối gót” phiên bán tháo hôm trước trên các sàn chứng khoán Âu, Mỹ.

Dẫn đầu đà lao dốc là chứng khoán Nhật Bản, với chỉ số Nikkei 225 “bốc hơi” ngay 2,36% từ những phút giao dịch đầu tiên, trong bối cảnh đồng yen tăng mạnh.

Các thị trường chủ chốt khác của khu vực cũng đồng loạt đi xuống, trong đó Sydney mất 1,16%; Seoul trượt 0,76%; Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,82% và Hong Kong (Trung Quốc) lùi 0,98%.

Trước đó, trong phiên 15/10, chứng khoán Mỹ cũng chứng kiến một phiên bán tháo các loại cổ phiếu khi nhà đầu tư lo ngại về viễn cảnh kinh tế toàn cầu, cộng với nguy cơ lây lan của đại dịch chết người Ebola.

Trên sàn giao dịch New York, cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của phố Wall đều có những thời điểm trong phiên bị “dìm” xuống “không thương tiếc,'' với mức mất giá trung bình hơn 3%. Cụ thể, chỉ số chứng khoán danh giá Dow Jones có thời điểm để mất tới 460 điểm. Đây là sự tụt dốc chưa từng có trong hơn ba năm qua của chỉ số này.

Hai chỉ số chứng khoán chủ lực khác là Nasdaq Composite và S&P trong ngày cũng ở tình trạng “rơi tự do.'' So với mức giá ở thời điểm đỉnh cao, chỉ tính riêng trong phiên này, ba chỉ số đã bị mất xấp xỉ 10% giá trị. Mức mất giá thảm hai này thậm chí có lúc đe dọa “lấy sạch” những gì mà cả ba chỉ số đã thu được từ đầu năm tới nay.

Tuy nhiên, đà lao dốc đã phần nào chững lại vào cuối phiên, và đóng cửa phiên giao dịch lịch sử này, cả ba chỉ số này đều đã “gượng dậy” và lấy lại phần nào những gì đã để tuột mất trước đó.

Chốt phiên, Dow Jones để mất 173,45 điểm, tương đương với 1,06%, xuống còn 16.141,74 điểm; S&P và Nasdaq Composite lần lượt để mất 0,81% và 0,28% xuống các mức điểm tương ứng là 1.862,49 điểm, và 4.215,32 điểm.

Ông Scott Armiger từ Christiana Trust cho biết kết quả làm ăn yếu kém của các doanh nghiệp Mỹ, nguy cơ kinh tế châu Âu tái rơi vào suy thoái, kèm thêm nỗi lo sợ đại dịch Ebola lây lan trên toàn cầu, là những nguyên nhân tác động tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư, khiến họ hoảng sợ bán tháo loại tài sản rủi ro như cổ phiếu để dồn tiền vào các kênh đầu tư khác an toàn hơn như vàng.

Các thị trường chứng khoán châu Âu phiên này cũng chìm trong sắc đỏ, và ba thị trường chủ chốt của khu vực là Anh, Đức và Pháp đã đồng loạt để mất hơn 2% vào lúc đóng cửa.

Tuần trước cũng được coi là tuần “thất bát” thảm hại nhất của chứng khoán Mỹ trong vòng sáu tháng qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục