Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm trở lại

Sau 3 phiên liên tiếp mất điểm, chứng khoán Mỹ ngày 18/6 đã tăng trở lại với 2 chỉ số cơ bản là Dow Jones và S&P 500 đều ghi điểm (lần lượt là +0,8% và +0,9%).

Sau 3 phiên liên tiếp mất điểm, chứng khoán Mỹ ngày 18/6 đã tăng trở lại với 2 chỉ số cơ bản là Dow Jones và S&P 500 đều ghi điểm (lần lượt là +0,8% và +0,9%).

Chứng khoán tăng nhờ các số liệu kinh tế cho thấy đã có sự ổn định trên thị trường việc làm và các điều kiện kinh tế trong khu vực Bắc Mỹ đã được cải thiện, khiến tâm lý của các nhà nhà đầu tư được trấn an.

Góp phần vào sự lên điểm của Phố Wall ngày 18/6 là sự tăng giá của các cổ phiếu ngành ngân hàng, với chỉ số của toàn ngành trong phiên tăng tới 2,1% sau khi để mất điểm 3 ngày liền trước đó. Một số nhà phân tích cho rằng, các cổ phiếu tài chính đang khá mạnh và thị trường đang rất quan tâm đến nhóm cổ phiếu này.

Các số liệu mới nhất của Chính phủ Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tuần này đã giảm xuống còn 6,69 triệu người so với 6,84 triệu người của tuần trước, và là tuần đầu tiên con số này sụt giảm kể từ tháng 1/2009 đến nay, cũng là tuần có số người giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2001.

Một tin tức tốt lành khác từ nền kinh tế đầu tàu này là chỉ số hoạt động kinh doanh của khu vực miền trung nước Mỹ trong tháng 6 này tuy vẫn ở mức âm, nhưng vẫn tốt nhiều hơn dự kiến của giới chuyên gia kinh tế và khả quan hơn hồi tháng 5.

Riêng chỉ số công nghệ Nasdaq lại quay đầu giảm nhẹ (- 0,03%), để mất số điểm đã ghi được trong phiên hôm trước, trong đó giảm mạnh nhất là cổ phiếu của hãng Microsoft (- 1%), xóa sạch số điểm mà cổ phiếu này đã ghi được trong tuần.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cùng ngày cũng tăng điểm nhờ những thông tin tốt từ nền kinh tế Mỹ. Cả 3 chỉ số cơ bản của thị trường này đều đi lên, với FTSE 100 của London tăng 0,06%, CAC của Paris tăng 1,04% và Frankfurt Dax của Đức tăng 0,78%. Các thị trường khác như Bỉ, Italy, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha... cũng đều phủ màu xanh.

Xu hướng tăng có vẻ như đang quay trở lại trên các sàn chứng khoán thế giới. Lý giải cho sự gia tăng này, các nhà phân tích cho rằng giới đầu tư đang lạc quan trở lại trước các chỉ số khả quan từ nền kinh tế Mỹ nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung.

Trong các dự báo gần đây, Chính phủ Mỹ dự kiến nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ tăng trưởng nhẹ trong nửa cuối năm nay sau khi rơi vào suy thoái từ tháng 12/2007.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự báo, kinh tế Mỹ sẽ suy giảm khoảng 1,3 - 2% trong năm 2009, sau đó sẽ tăng trưởng ở mức khiêm tốn 2,0 - 3,0% trong năm 2010.

Được tiếp sức từ Phố Wall và chứng khoán châu Âu, chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 19/6 cũng tràn ngập sắc xanh với hầu hết các sàn chứng khoán trong khu vực đều ghi điểm.

Chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc tăng 0,93%, KOSPI của Hàn Quốc ghi thêm 0,55%, Nikkei -225 của Nhật Bản tăng 0,85%. Các thị trường chủ chốt khác như Australia, Hongkong, Singapore, New Zealand... cũng đồng loạt đi lên. Chỉ số MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trừ Nhật Bản, ngay từ sáng 19/6 đã tăng thêm 0,9%.

Mở cửa phiên giao dịch buổi sáng ngày 19/6, các thị trường châu Âu cũng đồng loạt tăng giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục