Chứng khoán thế giới giảm điểm do lo ngại kinh tế Trung Quốc

Sắc đỏ thống trị thị trường chứng khoán thế giới trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại tác động toàn cầu từ tình trạng kinh tế Trung Quốc giảm tốc.
Chứng khoán thế giới giảm điểm do lo ngại kinh tế Trung Quốc ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khép lại phiên giao dịch ngày 20/10, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khi khối doanh nghiệp công bố báo cáo thu nhập trái chiều. Chỉ số Nasdaq hạ điểm mạnh nhất do nhóm cổ phiếu ngành công nghệ sinh học và cổ phiếu của công ty sản xuất ô tô Tesla Motors mất giá.

Cụ thể, kết thúc phiên này, tại thị trường New York (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 13,43 điểm (0,08%), xuống 17.217,11 điểm, còn chỉ số S&P 500 cũng mất 2,89 điểm (0,14%), xuống 2.030,77 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 24,5 điểm (0,5%), xuống 4.880,97 điểm.

Giá cổ phiếu của Tesla mất 6,6% sau khi báo cáo của Consumer Reports cho hay dòng xe chạy điện Model S của hãng vận hành không tốt như mong đợi. Nhóm cổ phiếu ngành công nghệ sinh học cũng nằm trong danh sách bị bán tháo, như Celgene (-2,7%) và Gilead Sciences (-1,9%).

Đáng chú ý, Tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia IBM công bố doanh thu của hãng giảm quý thứ 14 liên tiếp trong giai đoạn tháng 7-9/2015, đồng thời hạ dự báo lợi nhuận của cả năm nay. Ngay sau thông tin này, giá cổ phiếu của IBM giảm 5,8%.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, sắc đỏ cũng thống trị các thị trường chứng khoán chính ở châu Âu, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về những tác động toàn cầu liên quan đến tình trạng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc.

Đóng cửa phiên 20/10, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh giảm 0,11% xuống 6.345,13 điểm. Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 hạ 0,64% xuống 4.673,81 điểm, và tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 mất 0,16% và đóng cửa phiên ở mức 10.147,68 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục