Chứng khoán thế giới phục hồi khi căng thẳng Triều Tiên dịu đi

Thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi trở lại trong phiên 14/8 khi tình hình căng thẳng liên quan đến Triều Tiên có dấu hiệu dịu đi, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản an toàn.
Chứng khoán thế giới phục hồi khi căng thẳng Triều Tiên dịu đi ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi trở lại ở phiên ngày 14/8 trong bối cảnh tình hình căng thẳng liên quan đến ​Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có dấu hiệu dịu đi, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản an toàn.

Những lo ngại về một “cuộc đối đầu khốc liệt” giữa Washington và Bình Nhưỡng đã dịu xuống khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo trong một phát biểu mới đây nói rằng "không có điều gì sắp xảy ra."

[Dow Jones chứng kiến tuần mất điểm mạnh nhất kể từ cuối năm 2016]

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc Triều Tiên đẩy mạnh phát triển một tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bay tới nước Mỹ là "một mối đe dọa rất nghiêm trọng và chính quyền Mỹ sẽ hành xử với Triều tiên theo hướng này."

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của thị trường London tăng 0,6% lên 7.353,89 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 1,3% lên 12.165,12 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris cộng thêm 1,2% lên 5.121,67 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 1,3% lên 3.450,66 điểm.

Trên Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 21.993,71 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1% lên 2.465,84 điểm, còn chỉ số chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 1,3% lên 6.340,23 điểm.

Trong bối cảnh các thị trường chứng khoán bắt đầu phục hồi, đồng USD cũng đã tăng giá so với đồng yen và đồng euro.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng kế hoạch tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc; và ​Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên kỷ niệm “Ngày Giải phóng” (Liberation, ngày15/8) có thể sẽ khiến tình hình bất ổn quay trở lại các thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục