Chứng khoán Thượng Hải ngược xu hướng chung, giảm điểm kỷ lục

Trong phiên giao dịch ngày 19/1, thị trường Thượng Hải giảm gần 8% sau khi các nhà chức trách Trung Quốc phạt ba công ty môi giới vì vi phạm quy định.
Chứng khoán Thượng Hải ngược xu hướng chung, giảm điểm kỷ lục ảnh 1Quang cảnh bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải ngày 24/7/2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 19/1, trong khi hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm theo sau đà phục hồi trên phố Wall, thị trường Thượng Hải giảm gần 8% sau khi các nhà chức trách Trung Quốc phạt ba công ty môi giới vì vi phạm quy định.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,89%, hay 150,13 điểm, lên 17.014,29 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,77%, hay 14,49 điểm, lên 1.902,62 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,19%, hay 9,86 điểm, lên 5.309,1 điểm.

Các nhà đầu tư khu vực có được sự khích lệ từ chứng khoán Mỹ, nơi ba chỉ số chính đều khép lại tuần trước ở mức cao nhờ giá dầu tăng. Chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 1,1%, 1,34% và 1,39%.

Giá dầu thô phục hồi sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho rằng có dấu hiệu chuyển hướng trên thị trường dầu mỏ, dự báo giá vẫn giảm nhưng khả năng tái cân bằng có thể là vào nửa cuối năm.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải lao dốc, giảm tới 7,7%, hay 260,15 điểm, xuống 3.116,35 điểm, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2008. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,51%, hay 365,03 điểm, xuống 23.738,49 điểm.

Thị trường Thượng Hải giảm điểm mạnh sau khi Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cuối tuần qua ra quyết định đình chỉ ba nhà môi giới trong việc mở các tài khoản ký quỹ trong ba tháng sau khi phát hiện các vi phạm.

Tin này là đòn giáng mạnh vào thị trường chứng khoán Trung Quốc, sau khi tăng hơn 50% vào năm ngoái, nhờ lãi suất hạ vào tháng 11, thanh khoản và các giao dịch ký quỹ, khi nhà đầu tư vay tiền để giao dịch với chỉ một lượng ký quỹ nhỏ.

Ba công ty môi giới này, Citic Securities, Haitong Securities và Guotai Junan Securities, nằm trong số các công ty môi giới lớn nhất Trung Quốc.

Sự chú ý đang được hướng đến số liệu về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2014 sẽ được công bố vào ngày 20/1.

Theo một khảo sát của AFP, tăng trưởng kinh tế của nước này có thể đạt 7,3%, giảm so với mức 7,7% của năm 2013 và sẽ là mức thấp nhất kể từ năm 1990./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục