Chứng khoán toàn cầu vẫn bị nhân tố Hy Lạp ám ảnh

Chứng khoán châu Á biến động không đồng nhất, khi hai trong số ba thị trường lớn của khu vực tăng điểm, thị trường còn lại giảm điểm.
Chứng khoán châu Á biến động không đồng nhất trong những phút đầu tiên của phiên giao dịch ngày 17/5 với hai trong số ba thị trường lớn của khu vực tăng điểm, thị trường còn lại giảm điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,38% (tương đương có thêm 8,83 điểm), lên 2.355,03 điểm.

Các nhà giao dịch phấn khởi trước thông tin Chính phủ Trung Quốc công bố kế hoạch hỗ trợ các nhà sản xuất thiết bị điện tử gia dụng - động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Tương tự tại Hong Kong, các nhà giao dịch dường như cũng phớt lờ những lo ngại về Hy Lạp khi đẩy chỉ số Hang Seng tăng ngay 0,34% (+65,03 điểm) lên 19.324,86 điểm ngay từ đầu phiên.

Riêng tại Nhật Bản, việc Phố Wall mất điểm đêm trước cùng những lo ngại về tương lai của Hy Lạp trong khu vực đồng euro (Eurozone) đã khiến các nhà đầu tư tiếp tục giữ tâm lý thận trọng, đẩy chỉ số Nikkei 225 trượt giảm 2,98 điểm (-0,03%) xuống 8.798,19 điểm.

Đêm trước (16/5) tại Phố Wall, chứng khoán Mỹ cũng đã để mất những thành quả đạt được vào đầu phiên và quay đầu giảm điểm vào cuối phiên khi những thông tin tích cực về nền kinh tế Mỹ bị lấn át bởi nỗi lo về tương lai của Hy Lạp.

Đóng cửa phiên 16/5, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average lùi 35,45 điểm (-0,26%) về 12.598,55 điểm; S&P 500 mất 5,86 điểm (-0,44%) xuống 1.324,80 điểm và Nasdaq hạ 19,72 điểm (-0,68%) xuống 2.874,04 điểm.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cùng ngày cũng tăng giảm trái chiều và đóng cửa phiên 16/5, chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,60% xuống 5.405,25 điểm; DAX 30 của Đức mất 0,26% xuống 6.384,26 điểm, trong khi CAC-40 của Paris tăng 0,31% lên 3.048,67 điểm./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục