Chứng khoán toàn cầu xanh sàn, S&P 500 lập kỷ lục mới

S&P 500 tăng thêm được 3,48 điểm (0,18%) lên chốt phiên ở 1.987,1 điểm, vượt kỷ lục vừa được lập cách đây ba tuần khoảng 3 điểm.
Chứng khoán toàn cầu xanh sàn, S&P 500 lập kỷ lục mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN))

Tuy không đồng loạt tăng trên cả ba chỉ số chủ chốt, song chứng khoán Phố Wall vẫn có một phiên giao dịch thành công đêm trước (23/7), trong đó S&P 500 lập kỷ lục cao mới nhờ báo cáo lợi nhuận vượt dự kiến của hãng Apple.

Đóng cửa phiên 23/7, S&P 500 tăng thêm được 3,48 điểm (0,18%) lên chốt phiên ở 1.987,1 điểm, vượt kỷ lục vừa được lập cách đây ba tuần khoảng 3 điểm. Nasdaq Composite tăng 17,68 điểm (0,40%) lên 4.473,70 điểm. Chỉ có Dow Jones Industrial Average là giảm nhẹ 26,91 điểm (0,16%) xuống 17.086,63 điểm, chủ yếu do sự sụt giảm của cổ phiếu Boeing.

Nhận định về phiên này, chiến lược gia trưởng về thị trường Art Hogan tại Công ty chứng khoán Wunderlich cho rằng nhà đầu tư đã bớt bị ám ảnh bởi những căng thẳng địa chính trị tại cả Ukraine lẫn Dải Gaza và chủ yếu dồn sự quan tâm vào các báo cáo lợi nhuận quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết.

Theo chuyên gia này, các báo cáo kết quả kinh doanh được công bố mới đây nhìn chung là tốt hơn dự kiến, trong đó nổi bật là Apple, với lợi nhuận tăng tới 11,6% lên 7,7 tỷ USD, chủ yếu nhờ nhu cầu lớn đối với các sản phẩm iPhone của hãng, đặc biệt là tại Trung Quốc. Chính điều này đã nâng đỡ tâm lý các nhà đầu tư và tác động tích cực tới thị trường sau những phiên đầy sức ép từ những căng thẳng địa chính trị tại các điểm "nóng" hiện nay trên thế giới.

Cùng ngày, chứng khoán châu Âu cũng chủ yếu đi lên nhờ những báo cáo lợi nhuận khả quan của các doanh nghiệp mặc dù nhà đầu tư có tâm lý khá thận trọng sau phiên tăng mạnh trước đó.

Đóng cửa phiên 23/7, cả ba chỉ số chính của khu vực đều tăng điểm, trong đó FTSE 100 của Anh tăng 0,04% lên 6.798,15 điểm; DAX 30 của Đức tăng 0,20% lên 9.753,56 điểm, trong khi CAC 40 của Pháp tiến 0,16% lên 4.376,32 điểm.

Hậu thuẫn cho thị trường cổ phiếu châu Âu phiên này là thông tin nền kinh tế Tây Ban Nha đã có mức tăng trưởng mạnh nhất trong sáu năm qua trong quý 2 vừa qua. Trước đó một ngày là việc lực lượng ly khai tại Ukraine đã bàn giao cho phía Malaysia hộp đen trên chiếc máy bay của nước này bị rơi ở khu vực miền Đông Ukraine. Những thông tin này đã phần nào giải tỏa bớt tâm lý lo ngại của giới đầu tư về những bất ổn gần đây tại những khu vực xung đột của thế giới.

Sang phiên sáng 24/7 trên thị trường châu Á, màu xanh cũng hầu như đang bao phủ trên khắp các thị trường chủ chốt trong khu vực, một phần nhờ thông tin cho hay hoạt động công nghiệp tại Trung Quốc trong tháng Bảy đã tăng cao nhất trong 18 tháng qua, làm dấy lên hy vọng về sức bật của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Bên cạnh đó, những lo ngại về cuộc khủng hoảng tại Ukraine cũng đã dịu bớt.

Mở cửa phiên 24/7, chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) đang tăng 0,84%; Hong Kong tiến 0,42% (đang hướng tới phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp); Tokyo lướt 0,11%; Sydney thêm 0,20% và Seoul tăng 0,25%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục