Chứng khoán Trung Quốc đi xuống trong bối cảnh số liệu ảm đạm

Các cổ phiếu của Trung Quốc đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch sáng 1/9, trong bối cảnh các số liệu kinh tế ảm đạm cho thấy nền kinh tế này tiếp tục đối mặt với áp lực suy giảm.
Chứng khoán Trung Quốc đi xuống trong bối cảnh số liệu ảm đạm ảnh 1Nhà đầu tư theo dõi bảng tỉ giá chứng khoán tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các cổ phiếu của Trung Quốc đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch sáng 1/9, trong bối cảnh các số liệu kinh tế ảm đạm cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tiếp tục đối mặt với áp lực suy giảm .

Tính đến 11 giờ sáng 1/9 (giờ địa phương), hơn 2.000 cổ phiếu trên hai sàn giao dịch đã giảm điểm, trong đó cổ phiếu của ngành công nghiệp thép, máy dệt và sản xuất xe hơi giảm mạnh nhất.

Theo số liệu do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố sáng 1/9, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của nước này trong tháng 8 đã giảm xuống 49,7 điểm, so với 50 điểm của tháng 7 và là mức thấp nhất kể từ tháng 8/2012.

Chỉ số PMI tính trên cơ sở 100 điểm, thể hiện hoạt động sản xuất tại các nhà máy và công xưởng, được xem là một thước đo sức khỏe nền kinh tế đất nước. PMI trên 50 điểm thể hiện tăng trưởng, dưới 50 điểm là giảm sút.

Các thị trường chứng khoán thế giới cũng không khả quan hơn. Chứng khoán Tokyo đã giảm 1,57% trong phiên giao dịch sáng 1/9; chỉ số Nikkei giảm 296,71 điểm xuống 18.593,77 ngay sau khi mở cửa giao dịch.

Trên thị trường chứng khoán New York, chỉ số Công nghiệp Dow Jones ngày 31/8 giảm 114,98 điểm xuống 16.528,03; Chỉ số S&P 500 mất 16,69 điểm xuống 1.972,18 trong khi chỉ số tổng hợp NASDAQ giảm 51,82 điểm xuống 4.776,51.

Chính phủ Trung Quốc tối 31/8 đã ra thông cáo khuyến khích các hoạt động sáp nhập, thưởng bằng tiền mặt và mua lại cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nỗ lực cải cách các xí nghiệp nhà nước và ổn định thị trường chứng khoán.

Theo Hệ thống giao dịch ngoại hối Trung Quốc, ngày 1/9, tỉ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ (NDT) đã tăng 141 điểm cơ bản lên 6,3752 NDT/USD. Trên thị trường trao đổi ngoại tệ, trong một ngày giao dịch, đồng NDT được phép dao động 2% so với tỷ giá tham chiếu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PCoB, tức ngân hàng trung ương) công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục