Chuỗi hoạt động "Theo dấu chân Chủ tịch Kaysone Phomvihane"

Hoạt động “Theo dấu chân Chủ tịch Kaysone Phomvihane” giúp các đại biểu Lào hiểu biết sâu sâu sắc hơn về quá trình hoạt động của Chủ tịch Kaysone Phomvihane trên đất nước Việt Nam.
Chuỗi hoạt động "Theo dấu chân Chủ tịch Kaysone Phomvihane" ảnh 1Một đoàn đại biểu Lào thăm di tích nơi ở và làm việc của Chủ tịch Kaysone Phomvihane tại thôn Làng Ngòi, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn vào năm 2012. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu Việt Nam-Lào phối hợp với Hội hữu nghị Lào-Việt Nam tổ chức hoạt động “Theo dấu chân Chủ tịch Kaysone Phomvihane” tại Việt Nam từ ngày 10-17/12.

Hoạt động này ​được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2015) và kỷ niệm 95 năm ngày sinh nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2015).

Hoạt động này nhằm giúp các đại biểu Lào hiểu biết sâu sâu sắc hơn về quá trình hoạt động của Chủ tịch Kaysone Phomvihane trên đất nước Việt Nam và mối quan hệ keo sơn, gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào; đồng thời củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc.

Đoàn đại biểu nhân dân Lào gồm 45 người, do Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam Vịlayvông Bụtđakhăm dẫn đầu sang tham dự hoạt động.

Tham gia đoàn là các đại biểu đại diện Trung ương Hội và các tỉnh Hội hữu nghị Lào-Việt Nam, đại diện các cơ quan, tổ chức quần chúng, cơ quan báo chí của Lào và thân nhân Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Trong chương trình hoạt động, đoàn sẽ đi thăm những nơi Chủ tịch Kaysone Phomvihane từng học tập và hoạt động tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam. Đó là Khu di tích bản Lao Khô (xã Phiêng Xoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), nơi thành lập Ban Xung phong Lào-Bắc năm 1948 do ông Kaysone Phomvihane làm trưởng ban; nơi tổ chức Đại hội trù bị của Đại hội II Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào)-Đại hội do ông Kaysone Phomvihane chủ trì tại Hòa Bình; địa điểm thành lập Đội vũ trang đầu tiên của Lào năm 1949 (Đội vũ trang Látxavông do ông Kaysone Phomvihane lãnh đạo) tại xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; Khu di tích cách mạng Lào tại xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) - nơi tổ chức Đại hội Mặt trận Neo Lào Ítxala, bầu Chính phủ kháng chiến Lào, trong đó ông Kaysone Phomvihane là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Hà Nội, đoàn sẽ tham dự buổi báo cáo chuyên đề "Hoạt động của Chủ tịch Kaysone Phomvihane tại Việt Nam," thăm địa điểm của những ngôi trường, nơi ông Kaysone Phomvihane từng theo học gồm: địa điểm của Viện Đại học Đông Dương, sau này là địa điểm của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và trường Bưởi, nay là trường Chu Văn An.

Tại Nghệ An, đoàn sẽ thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Khu di tích Kim Liên tại huyện Nam Đàn, thăm Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi có phòng trưng bày chuyên đề "Cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Kaysone Phomvihane và tình hữu nghị Việt Nam-Lào."

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu nhân dân Lào sẽ đến chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, gặp gỡ lãnh đạo các tỉnh, thành phố, tìm hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, giao lưu với nhân dân các địa phương, trong đó có những người từng gắn bó với Chủ tịch Kaysone Phomvihane./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục