Chương trình “Giọt hồng đất lửa” thu gần 450 đơn vị máu

Chương trình “Giọt hồng đất lửa” ở Quảng Trị thu gần 450 đơn vị máu

Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng đất lửa” trong khuôn khổ Hành trình đỏ 2016.
Chương trình “Giọt hồng đất lửa” ở Quảng Trị thu gần 450 đơn vị máu ảnh 1 Các đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân viên chức tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Sáng 24/7, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị),Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng đất lửa” trong khuôn khổ Hành trình đỏ 2016. Kết quả, chương trình đã thu được gần 450 đơn vị máu.

Chương trình “Giọt hồng đất lửa” đã thu hút sự tham gia của gần 500 đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đoàn viên Phùng Hải Thụy ở thành phố Đông Hà cho biết đây là lần thứ 3 em tham gia hiến máu tình nguyện. Thụy cảm thấy rất vui vì việc hiến máu của mình đã thiết thực giúp đỡ những bệnh nhân thiếu máu tại các cơ sở y tế.

Chương trình Hành trình đỏ 2016 gồm có 2 đoàn miền Nam đi từ tỉnh Kiên Giang đến thủ đô Hà Nội và đoàn miền Bắc đi các tỉnh vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Hành trình được khởi động từ ngày 5/7 tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), đến Quảng Trị là tỉnh, thành thứ 13; dự kiến ngày 28/7 Hành trình sẽ kết thúc tại Thủ đô Hà Nội sau khi cả 2 đoàn đã đi qua 27 tỉnh, thành phố.

Nhân dịp này, đoàn Hành trình đỏ đã đến dâng hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị; thăm, tặng quà các bệnh nhân bị bệnh tan máu bẩm sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục