Chương trình Lễ hội hoa Ban sẽ kéo dài thêm gần 2 tháng

Chương trình Lễ hội hoa ban sẽ kéo dài đến ngày 7/5, thay vì kết thúc vào đêm 15/3 như dự kiến, giúp du khách có thêm thời gian trải nghiệm không gian văn hóa gắn với biểu tượng núi rừng Tây Bắc.
Chương trình Lễ hội hoa Ban sẽ kéo dài thêm gần 2 tháng ảnh 1Tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật “Đêm hội hoa Ban”. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Tối 15/3, tại Quảng trường 7/5, Lễ bế mạc Chương trình Lễ hội hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2016 đã không diễn ra như chương trình dự kiến ban đầu.

Trả lời phóng viên TTXVN, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Trưởng ban tổ chức Lễ hội cho biết Chương trình Lễ hội hoa Ban đã có sự thay đổi, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 7/5, thay vì kết thúc vào đêm 15/3 như đã được thông báo rộng rãi từ trước.

Tối 15/3, Chương trình nghệ thuật “Đêm hội hoa Ban” đã diễn ra với sự tham gia của hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật trong tỉnh và những diễn viên quần chúng từ các bản, làng trong 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Chương trình Lễ hội hoa Ban đã diễn ra trong 3 ngày (từ 13-15/3), với các hoạt động gồm Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh; triển lãm văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên; tổ chức cuộc thi ảnh đẹp hoa Ban, trưng bày triển lãm ảnh, sản phẩm, quà tặng du lịch, giới thiệu sơ đồ phân bổ cây hoa Ban; trưng bày giới thiệu sách về Điện Biên, Tây Bắc; tổ chức thi và giới thiệu ẩm thực “Hương sắc Điện Biên”; liên hoan, trình diễn một số điệu múa truyền thống; giao lưu các môn thể thao, trò chơi dân gian giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với 3 tỉnh Bắc Lào và Thái Lan; diễu hành văn hóa đường phố…

Được tổ chức thường niên từ năm 2014, Lễ hội hoa Ban khai mạc đúng vào ngày 13/3, ngày bắt đầu mở màn cho Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu.”

Lễ hội. đã trở thành một thương hiệu du lịch đặc sắc riêng của tỉnh Điện Biên, là nơi đồng bào các dân tộc và du khách được đắm chìm trong không gian văn hóa gắn với loài hoa mỏng manh 5 cánh, biểu tượng của núi rừng Tây Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục