Chuyển 100 quả đạn cối, pháo ra khỏi vùng dân cư

Tại km 840 trên quốc lộ 279, tổ chuyên trách rà soát bom, mìn đã dỡ bỏ, vận chuyển gần 100 quả đạn cối 120 ly, pháo 105 ly đến nơi an toàn.
Chiều 4/12, tại km 840 trên quốc lộ 279 thuộc địa phận tổ 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tổ chuyên trách rà soát bom, mìn thuộc công ty 319 (Bộ quốc phòng) phối hợp cùng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ thành phố đã dỡ bỏ, vận chuyển thành công gần 100 quả đạn cối 120 ly, pháo 105 ly đến nơi an toàn.

Ổ đạn, pháo trên được phát hiện vào lúc 18h ngày 3/12 với kết quả ban đầu là 13 quả, nằm trên bờ kè ở độ cao 2m so với mặt đường. Ổ đạn, pháo này được công nhân vận hành máy ủi của Công ty cấp thoát nước Điện Biên phát hiện.

Nhận được thông báo của đơn vị thi công, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã điều phối lực lượng chức năng đến bảo vệ hiện trường đồng thời phân luồng cho các phương tiện đi lại tránh tình trạng ách tắc giao thông.

Để bảo đảm an toàn, tránh tổn thất không đáng có trong quá trình thực hiện công việc, cơ quan chức năng đã thông báo và cho di tản hàng chục hộ dân sống xung quanh, gần ổ đạn pháo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục