Chuyên cơ cho Tổng thống

Tổng thống Indonesia sẽ sớm có chuyên cơ riêng

Chính phủ Indonesia đã đạt được thỏa thuận mua một máy bay Boeing 737-800 giá 58 triệu USD cho Tổng thống Bambang Yudhoyono.
Trong khoảng hai năm nữa, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sẽ được trang bị chuyên cơ riêng.

Bộ trưởng Tài chính nước này, ông Agus Martowardojo ngày 10/6 cho hay, kế hoạch mua chuyên cơ cho tổng thống đã hoàn tất, với sự chấp thuận của cả chính phủ và các nhà lập pháp. Hiện ngân sách đã được phân bổ, song việc đặt hàng máy bay, được coi là phiên bản “Air Force One” của Indonesia cần mất thời gian.

Tuyên bố của ông Agus được đưa ra hai ngày sau khi Thư ký Nhà nước Indonesia Sudi Silalahi thông báo với Hạ viện về việc chính phủ đã đạt được thỏa thuận mua một máy bay Boeing 737-800 trị giá 58 triệu USD với hãng Boeing của Mỹ. Báo chí đưa tin, nhóm chuyên gia phụ trách đang thiết kế nội thất cho máy bay, gồm một phòng ngủ, một phòng tắm có vòi hoa sen, khu ăn uống và một phòng họp.

Dự kiến, công việc lắp ráp chuyên cơ sẽ bắt đầu từ đầu năm 2012, và sẽ sẵn sàng để phục vụ người đứng đầu nhà nước Indonesia vào năm 2013 – một năm trước khi ông Yudhoyono kết thúc nhiệm kỳ hai.

Giải thích cho kế hoạch này, Bộ trưởng Agus nói việc mua máy bay riêng cho Tổng thống là việc làm cấp bạch trong bối cảnh Indonesia là một nước có diện tích rộng, các chuyến công cán của Tổng thống bằng máy bay thương mại của hãng hãng hàng không quốc gia Garuda Indonesia rất tốn kém, mỗi năm tiêu tốn tới 105 triệu USD.

Hơn nữa, nếu Tổng thống sử dụng máy bay thương mại được chuyển đổi thành chuyên cơ, thì hiệu suất cũng không cao và chi phí cho mỗi chuyến bay như vậy cũng không hề thấp./.

Nguyễn Anh Ngọc/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục