Chuyên gia: Chiến dịch chống khủng bố của Mỹ đang mất đi hiệu quả

Theo chuyên gia người Mỹ về vấn đề quốc tế Stephen Walt, nguyên nhân chính là sự miễn cưỡng của giới chức Mỹ trong việc thay đổi các chiến thuật đã thất bại của mình.
Chuyên gia: Chiến dịch chống khủng bố của Mỹ đang mất đi hiệu quả ảnh 1Binh sỹ Mỹ làm nhiệm vụ tại Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bài viết trên tạp trí Foreign Policy ngày 14/12, chuyên gia người Mỹ về vấn đề quốc tế Stephen Walt nhận định cuộc chiến chống khủng bố mà Washington khởi xướng cách đây hàng thập kỷ dường như đã mất đi tính hiệu quả.

Nguyên nhân là do chính quyền Mỹ ngay từ đầu xem nhẹ các mức độ đe dọa thực tế và không thay đổi chiến thuật đã thất bại đó trong vòng 20 năm qua.

Theo ông Walt, nguyên nhân cơ bản của vấn đề chính là sự miễn cưỡng của giới chức Mỹ trong việc thay đổi các chiến thuật đã thất bại của mình.

Bài viết nêu rõ: "Việc thiết lập cơ chế an ninh quốc gia cho thấy giải pháp chính của Mỹ nhằm tiêu diệt các nhóm khủng bố là can thiệp quân sự, bất chấp những hoài nghi rằng chính sách này sẽ tạo ra thêm những khu vực không được kiểm soát và các nhóm khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ chiêu mộ thành viên mới dễ dàng hơn."

Chuyên gia Walt cũng cho rằng Mỹ nên đánh giá một cách thích đáng các mối đe dọa từ khủng bố và thảo luận công khai vấn đề này với toàn dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục