"IS tấn công khủng bố Paris để thể hiện sức mạnh"

Chuyên gia Đức: IS tấn công khủng bố Paris để thể hiện sức mạnh

Theo tình báo Đức, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) muốn thể hiện sức mạnh của chúng thông qua loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Paris hôm 13/11.
Chuyên gia Đức: IS tấn công khủng bố Paris để thể hiện sức mạnh ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ tấn công khủng bố ở nhà hàng trung tâm Paris ngày 13/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hai trong số những đối tượng tấn công khủng bố tại Paris là dân tị nạn vào châu Âu.

Theo tình báo Đức, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) muốn thể hiện sức mạnh của chúng thông qua loạt vụ tấn công ở Paris này.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Đức Phoenix ngày 16/12, người đứng đầu Cục Bảo hiến liên bang Đức (BfV) Hans-Georg Maaßen dẫn nghiên cứu của giới chuyên gia cho biết IS đã bố trí hai kẻ tấn công trà trộn vào dòng người tị nạn, cũng như đăng ký tị nạn ở châu Âu, nhằm thể hiện sức mạnh của chúng.

Ông nói: "IS muốn thể hiện sức mạnh, muốn chứng tỏ những gì chúng có thể làm được. Chúng cũng muốn gây ấn tượng với chúng ta."

Theo ông Maaßen, khái niệm khủng bố ngày nay khác với những năm trước đây, do vậy gọi IS là một tổ chức khủng bố là hạ thấp vấn đề.

IS hiện đang kiểm soát một khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq và hoạt động của chúng không giống như những nhóm khủng bố những năm 1970 và 1980 của thế kỷ trước.

Ông nói: "IS là một thực thể kiểu nhà nước và chúng muốn phát động chiến tranh với chúng ta"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục