Chuyên gia: Ông Trump mất chỗ đứng trong các đối thủ và đồng minh

Theo một nhà phân tích chính trị Trung Quốc, khuynh hướng nói nhiều làm ít của ông Trump đã được các lãnh đạo và người dân châu Á lưu ý, và điều này có thể làm suy yếu quyền lực của Tổng thống Mỹ.
Chuyên gia: Ông Trump mất chỗ đứng trong các đối thủ và đồng minh ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở Washinton DC ngày 31/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

CNBC đưa tin theo một nhà phân tích chính trị Trung Quốc, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump là lãnh đạo của nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng việc ông này không có khả năng thực hiện các mục tiêu đã khiến ông mất chỗ đứng trong các đối thủ lớn nhất và phần lớn các đồng minh ngoại giao chủ chốt của Washington.

[Các quốc gia đồng minh chủ chốt cảm thấy bị Mỹ đe dọa]

Trả lời kênh truyền hình CNBC ngày 4/8, Giám đốc bộ phận Trung Quốc thuộc hãng nghiên cứu TS Lombard Jonathan Fenby cho rằng: “Theo những đánh giá về ông Trump mà tôi thu thập được từ người châu Á, cũng như khi trao đổi với người Trung Quốc, họ coi ông Trump là một tổng thống rất yếu.”

Theo ông Fenby, khuynh hướng nói nhiều làm ít của ông Trump đã được các lãnh đạo và người dân châu Á lưu ý, và điều này có thể làm suy yếu quyền lực của Tổng thống Mỹ.

Chuyên gia này cũng cho rằng hiện có quá nhiều những thông điệp lẫn lộn từ Washington khiến cho các nước khác khó nắm bắt được chính sách của Mỹ, trong khi coi Nhà Trắng như đang ở trong tình thế "rối ren"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục