Chuyên gia: Triều Tiên thử tên lửa để kiếm tiền viện trợ

Chuyên gia Lee Song-yoon của Đại học Tufts (Mỹ) nhận định các vụ thử tên lửa có thể là một cách để Triều Tiên kiếm tiền viện trợ từ chính những nước đang trừng phạt chính quyền Bình Nhưỡng.
Chuyên gia: Triều Tiên thử tên lửa để kiếm tiền viện trợ ảnh 1Tên lửa ICBM Hwasong-14 được phóng từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên đêm 28/7. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

CNBC đưa tin ngày 14/8, chuyên gia Lee Song-yoon của Đại học Tufts (Mỹ) nhận định các vụ thử tên lửa có thể là một cách để Triều Tiên kiếm tiền viện trợ từ chính những nước đang trừng phạt chính quyền Bình Nhưỡng.

Trả lời kênh CNBC, chuyên gia Lee nhấn mạnh: "Với Triều Tiên, họ được trả tiền để khiêu khích. Những hành động tốt chỉ mang lại sự thờ ơ từ những nước láng giềng giàu có, nhưng những hành động xấu mang lại lợi thế cùng hàng tỷ USD tiền viện trợ."


[Triều Tiên chưa có dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa từ tàu ngầm]

Theo chuyên gia này, các quốc gia chỉ trích những hành động gây hấn bằng hạt nhân của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lại đang cấp cho quốc gia Đông Bắc Á này nhiều khoản viện trợ ngoại giao khổng lồ với mục đích "kiểm soát thiệt hại," nhằm "kêu gọi Bình Nhưỡng lùi bước và tránh xa khỏi trang nhất của các tờ báo trong một thời gian."

Theo ông Lee, một người từng đóng vai trò chuyên gia trong các buổi điều trần của Chính phủ Mỹ về chính sách Triều Tiên, chính quyền Bình Nhưỡng trong 25 năm qua đã thu được các khoản viện trợ bằng tiền, thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men với trị giá khoảng 20 tỷ USD từ Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Các khoản viện trợ này đến từ "những lời nói dối liên tục về phi hạt nhân hóa" từ chính quyền Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục