Chuyên gia Trung Quốc: COVID-19 sẽ được kiểm soát vào cuối tháng 4

Trưởng nhóm chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tin tưởng rằng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 về cơ bản sẽ được kiểm soát vào cuối tháng 4 tới.
Chuyên gia Trung Quốc: COVID-19 sẽ được kiểm soát vào cuối tháng 4 ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 22/2/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Sáng 27/2, tại cuộc họp báo đặc biệt của Đại học Y khoa Quảng Châu về phòng chống dịch bệnh, Trưởng nhóm chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Chung Nam Sơn cho biết ông tin tưởng rằng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) về cơ bản sẽ được kiểm soát vào cuối tháng 4 tới.

Trước đó, trên cơ sở mô hình truyền thống cộng thêm các yếu tố ảnh hưởng, sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước và việc ngăn chặn đi lại sau Tết Nguyên đán, nhóm nghiên cứu của ông đã dự báo đỉnh điểm của dịch COVID-19 khoảng từ giữa tháng 2 đến gần cuối tháng 2. 

[Đài Loan nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao nhất]

Đến 15/2, con số này quả thực đã đi xuống. Vì vậy, ông tin tưởng rằng dịch bệnh này về cơ bản sẽ được kiểm soát vào cuối tháng 4 tới.

Ngoài ra, ông Chung Nam Sơn cũng chỉ ra rằng nếu trong cơ thể người bệnh xuất hiện đủ một lượng kháng thể, bệnh nhân thông thường sẽ không bị tái nhiễm nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục