Chuyên gia truyền thông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Burkina Faso

Với 71 phiếu thuận và 14 phiếu chống, chuyên gia truyền thông Cherif Maumina Sy đã được bầu làm người đứng đầu Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Burkina Faso, cơ quan đóng vai trò như quốc hội.
Chuyên gia truyền thông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Burkina Faso ảnh 1Tân Tổng thống lâm thời Michel Kafando (giữa) và các quan chức quân đội tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Ouagadougou, Burkina Faso. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/11, với 71 phiếu thuận và 14 phiếu chống, chuyên gia truyền thông Cherif Maumina Sy đã được bầu làm người đứng đầu Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Burkina Faso (CNT), cơ quan đóng vai trò như quốc hội cho đến khi nước này tổ chức các cuộc bầu cử vào năm 2015.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành tại phiên họp đầu tiên của CNT diễn ra ở thủ đô Ouagadougou. Thủ tướng lâm thời, Trung tá Isaac Zida, các thành viên trong chính phủ lâm thời và đại diện các ngoại giao đoàn cũng có mặt tham dự sự kiện này.

Ông Maumina Sy là người sáng lập tuần báo "Bendre" và nổi tiếng với thái độ chỉ trích chế độ của cựu Tổng thống Blaise Compaore, người đã buộc phải từ chức hồi cuối tháng 10 sau khi bùng phát làn sóng biểu tình rầm rộ phản đối ông tìm kiếm cơ hội tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2015.

Trước khi có bài phát biểu chính thức trên cương vị mới, ông Maumina Sy đã hối thúc các thành viên CNT hợp tác chặt chẽ vì tương lai tươi đẹp của đất nước, đồng thời đề cao vai trò của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ Burkina Faso giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

CNT có 90 thành viên, trong đó có 30 người thuộc nhóm phản đối ông Compaore, 25 người thuộc nhóm xã hội dân sự, 10 người thuộc đảng cầm quyền trước đây và 25 người thuộc quân đội.

CNT sẽ do một đại diện dân sự nắm quyền điều hành. CNT được thành lập theo một "thỏa thuận chuyển tiếp" đạt được hôm 16/11 giữa đại diện của các đảng phái đối lập, phe quân đội, dân sự và lãnh đạo tôn giáo.

Trước đó, hôm 24/11, chính phủ lâm thời Burkina Faso cũng đã tiến hành phiên họp đầu tiên chỉ một ngày sau khi thành lập, với việc quân đội nắm nhiều vị trí chủ chốt trong nội các./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục