Chuyển trường Đại học An Giang về ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương chuyển Trường Đại học An Giang thành trường đại học thành viên của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyển trường Đại học An Giang về ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Đại học An Giang kỷ niệm 15 năm thành lập trường năm 2015. (Ảnh: Đại học An Giang)

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương chuyển Trường Đại học An Giang thành trường đại học thành viên của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hướng dẫn về thủ tục bảo đảm đơn giản, thiết thực, phù hợp với các quy định của pháp luật; chủ trì thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Trường Đại học An Giang tiền thân là Trường Cao đẳng sư phạm An Giang, được thành lập theo Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg, ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trường Đại học An Giang là cơ sở đào tạo công lập trong hệ thống các trường đại học Việt Nam, chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra Trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong vùng.

Năm học 2000 – 2001, nhà trường tuyển sinh khóa đầu tiên. Trong năm đầu tiên này chỉ có 5 ngành hệ đại học, đến nay nhà trường có 36 ngành đại học hệ chính quy.

Việc chuyển trường Đại học An Giang về Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh là một trong những bước đi cụ thể hóa chủ trương sắp xếp lại hệ thống các trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, các trường có thể sáp nhập với nhau hoặc trở thành trường thành viên của trường lớn hơn để nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục