CIA bắt cóc... nhầm

CIA bị kiện vì bắt cóc công dân Đức do nhầm lẫn

ECHR đang xét xử vụ một công dân Đức cáo buộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ đưa ông bất hợp pháp tới một nhà tù bí mật ở Afghanistan.
Theo AP, Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) đang xét xử vụ một công dân Đức cáo buộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã đưa ông bất hợp pháp tới một nhà tù bí mật ở Afghanistan - một trong những vụ việc đáng hổ thẹn nhất trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.

Ông Khaled El-Masri, người gốc Lebanon, nói rằng ông bị thẩm vấn một cách hung bạo tại một nhà tù bí mật của CIA trong vòng hơn bốn tháng sau khi bị bắt cóc ở Macedonia vào năm 2003 - do bị nhầm với một nghi can khủng bố.

Ông Masri cho biết đã tuyệt thực 27 ngày, và cuối cùng bị đưa về châu Âu và bị bỏ lại tại một vùng núi ở Albania.

Giới chức Macedonia bác bỏ mọi sự dính líu đến cáo buộc bắt cóc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục