CIA cảnh báo không nên trả đũa việc Nga tiến hành tấn công mạng

Giám đốc CIA John Brennan đã cảnh báo Chính phủ Mỹ không nên có hành động trả đũa đối với việc Nga tiến hành tấn công mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.
CIA cảnh báo không nên trả đũa việc Nga tiến hành tấn công mạng ảnh 1Giám đốc CIA John Brennan. (Nguồn: BBC)

Ngày 23/12, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan đã cảnh báo Chính phủ Mỹ không nên có hành động trả đũa đối với việc Nga tiến hành tấn công mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh NPR, ông Brennan nêu rõ: "Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên viện dẫn một số kỹ chiến thuật mà các đối thủ đã sử dụng để chống lại chúng ta. Tôi cho rằng chúng ta cần ghi nhớ chúng ta đấu tranh vì điều gì. Chúng ta đấu tranh cho đất nước chúng ta, cho nền dân chủ của chúng ta, cách chúng ta sống và để can dự. Và những hành động xấu xa mà một số đối thủ và kẻ thù chúng ta dính líu vào, tôi cho rằng nó nằm ở dưới tầm vĩ đại của đất nước này."

Giới chức Mỹ đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin giám sát hoạt động tấn công mạng của các cơ quan tình báo nước này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhằm giúp ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhận định rằng cá nhân ông Putin đã ra lệnh tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đồng thời để ngỏ khả năng trả đũa, có thể dưới thời chính quyền Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục