CIA lo ngại khả năng IS tiến hành tấn công khủng bố tại Mỹ

Giám đốc CIA James Clapper ngày 4/5 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đủ khả năng thực hiện cuộc tấn công tương tự vụ ở thủ đô Paris của Pháp ngay tại Mỹ.
CIA lo ngại khả năng IS tiến hành tấn công khủng bố tại Mỹ ảnh 1Một tay súng IS. (Nguồn: straitstimes.com)

Theo AFP, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (CIA) James Clapper ngày 4/5 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đủ khả năng thực hiện cuộc tấn công tương tự vụ ở thủ đô Paris của Pháp ngay tại Mỹ.

Trả lời phỏng vấn kênh CNN, Giám đốc Clapper nói: "IS có khả năng như vậy. Đây là điều mà chúng tôi lo ngại nhiều ở Mỹ, nơi IS có thể tiến hành một vụ tấn công như đã làm ở Paris hay Brussels."

Các vụ tấn công phối hợp do IS tiến hành tại thủ đô Paris hồi tháng 11 năm ngoái đã làm 130 người thiệt mạng, trong khi các vụ đánh bom liều chết ở sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maalbeek tại thủ đô Brussels hồi tháng 3 vừa qua đã làm 32 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục