CNN: Amedy Coulibaly từng nằm trong danh sách theo dõi của Mỹ

Amedy Coulibaly - nghi can bị cáo buộc giết hại bốn người trong vụ bắt giữ con tin ở một siêu thị ngoại ô thủ đô Paris (Pháp) hồi tuần trước từng nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của Mỹ.
CNN: Amedy Coulibaly từng nằm trong danh sách theo dõi của Mỹ ảnh 1Cảnh sát Pháp tấn công siêu thị Do Thái nơi các con tin bị bắt giữ. (Nguồn: vantagenews)

AFP/TTXVN đưa tin, Kênh truyền hình CNN ngày 12/1 đưa tin Amedy Coulibaly - nghi can bị cáo buộc giết hại bốn người trong vụ bắt giữ con tin ở một siêu thị ngoại ô thủ đô Paris (Pháp) hồi tuần trước từng nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của Mỹ.

CNN dẫn lời một quan chức thực thi luật pháp cho hay Coulibaly, nghi can bắt cóc con tin và sát hại 4 người Do Thái tại siêu thị Hyper Cacher ở phía Đông Paris, "một thời gian" từng có tên trong Hệ thống dữ liệu nhận dạng khủng bố (TIDE) của Mỹ.

Nhiều khả năng Coulibaly đã nhận được hỗ trợ từ người khác, trong đó có hai anh em nghi can bắn chết 12 người trong vụ tấn công tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp tuần trước.

Cùng ngày, tại cuộc gặp đại sứ các nước tại Vatican trước khi lên đường thăm Sri Lanka và Philippines, Giáo hoàng Francis I cho rằng vụ tấn công khủng bố của các phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo là "kết quả của một nền văn hóa cho phép chối bỏ con người và chấp nhận những đổ vỡ về mặt xã hội"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục