Có 1.000 tổ chức phi chính phủ Mỹ tại Trung Quốc

Theo báo cáo, trong 30 năm qua, quy mô quỹ quyên góp của các tổ chức NGO Mỹ đổ vào Trung Quốc ước tính đạt 20 tỷ Nhân dân tệ.
Mạng Tin tức Trung Quốc cho biết ngày 30/3, Trung tâm thông tin quyên góp từ thiện do Bộ Dân chính Trung Quốc quản lý đã công bố “Báo cáo phân tích hoạt động từ thiện của các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Mỹ tại Trung Quốc," trong đó cho rằng có khoảng 1.000 tổ chức NGO của Mỹ hoạt động tại Trung Quốc kể từ khi cải cách mở cửa đến nay.

Phó Chủ nhiệm Trung tâm thông tin quyên góp từ thiện Trung Quốc, Lưu Hựu Bình cho biết đây là lần đầu tiên “Báo cáo phân tích hoạt động từ thiện của các tổ chức NGO Mỹ tại Trung Quốc” đã giới thiệu toàn diện về tình hình triển khai hoạt động từ thiện của các tổ chức phi chính phủ Mỹ tại Trung Quốc, phân tích ảnh hưởng của các tổ chức này đối với xã hội Trung Quốc trong 30 năm qua.

Báo cáo bao gồm một lượng lớn thông tin, tài liệu và số liệu điều tra, mô tả chi tiết tình hình cơ bản của các tổ chức NGO Mỹ hoạt động tại Trung Quốc kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, trong đó có thời gian đến hoạt động tại Trung Quốc, nguồn vốn chủ yếu, lĩnh vực quan tâm chủ yếu, tình hình cung cấp dịch vụ, đối tác hợp tác, mô hình vận hành tại Trung Quốc…, đồng thời phân tích khách quan vai trò và ảnh hưởng hoạt động của các tổ chức NGO Mỹ đối với các mặt đời sống xã hội Trung Quốc, nhất là đối với sự nghiệp từ thiện công ích của Trung Quốc.

Báo cáo nêu rõ trong 30 năm qua, quy mô quỹ quyên góp của các tổ chức NGO Mỹ đổ vào Trung Quốc ước tính đạt 20 tỷ Nhân dân tệ, trong đó 82% đưa vào các cơ quan giáo dục bậc cao đẳng, cơ quan nghiên cứu khoa học và cơ quan chính phủ, lần lượt là 31%, 30% và 21%. Ngoài ra, 17% quỹ được đưa vào các tổ chức dân sự của Trung Quốc.

Xét về khu vực, quỹ quyên góp của các tổ chức NGO Mỹ được phủ khắp đến 29 tỉnh, thành, khu tự trị của Trung Quốc. Trong đó, lượng quỹ quyên góp nhiều nhất được đổ vào thủ đô Bắc Kinh, chiếm khoảng 65% tổng số tiền quyên góp của các tổ chức NGO Mỹ tại Trung Quốc, tiếp đó lần lượt là Thượng Hải, Giang Tô, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Vân Nam và Thiểm Tây; trong khi đó Hà Bắc, Cát Lâm và Tân Cương là những khu vực nhận được ít quỹ quyên góp nhất.

Báo cáo cho biết đối tác hợp tác quan trọng hàng đầu của các tổ chức NGO Mỹ tại Trung Quốc là chính quyền các cấp, trong khi các trường cao đẳng và viện nghiên cứu khoa học là đối tác hợp tác lớn nhất./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục