Cô bé 10 tuổi mang thai 8 tháng vì bị ông già 61 tuổi xâm hại tình dục

Câu chuyện về cô bé 10 tuổi ở huyện Lâm Cao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc mang thai 8 tháng sau khi nhiều lần bị người đàn ông 61 tuổi xâm hại tình dục đang gây xôn xao dư luận nước này.
Cô bé 10 tuổi mang thai 8 tháng vì bị ông già 61 tuổi xâm hại tình dục ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ettoday.net)

Câu chuyện về cô bé 10 tuổi ở huyện Lâm Cao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc mang thai 8 tháng sau khi nhiều lần bị người đàn ông 61 tuổi xâm hại tình dục đang gây xôn xao dư luận nước này.

Theo China.com, sự việc chỉ bại lộ khi Đại Sơn, người cha của cô bé Nha Nha, dẫn hai con gái đến nhà họ hàng chúc Tết trong dịp đầu Năm mới.

Tại nhà một người họ hàng học ngành y, người này phát hiện bụng của Nha Nha phình to bất thường và khuyên Đại Sơn nên đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra. "Con bé có những dấu hiệu bất thường, có thể đang mang thai," người này nói.

Từ năm 2013, sau khi chia tay với vợ, Đại Sơn là người nuôi hai cô con gái và người mẹ già. Vì mưu sinh, anh phải đi làm xa và mọi việc ở nhà đều do người mẹ già đảm đương, trong đó có việc chăm sóc con gái.

Khi về nhà ăn Tết, anh phát hiện Nha Nha béo hơn nhưng anh không hề nghĩ tới chuyện kinh khủng đó.

Nha Nha năm nay 10 tuổi, cô bé cao lớn hơn các bạn cùng lứa nên anh cũng không để tâm quá chuyện này.

Đại Sơn nói Nha Nha thường không tâm sự với cha bất cứ điều gì. Từ khi anh ly hôn, Nha Nha càng ít nói.

Trên đường đến bệnh viện, Đại Sơn cố hỏi thêm vài điều nhưng Nha Nha không nói. Sau khi bác sỹ kết luận Nha Nha mang thai 8 tháng trong khi cô bé mới 10 tuổi.

"Khi đó tôi quá kinh ngạc, và phẫn nộ," Đại Sơn nói. Giây phút đó, anh ôm chầm lấy con gái và bật khóc. Cô con gái nhỏ của anh cũng khóc theo và nói với cha rằng: "Ba à, nếu con nói chuyện này thì ông ta sẽ đánh con và ức hiếp em gái và bà nội."

Nhưng cuối cùng Nha Nha cũng nói với Đại Sơn người "bắt nạt" cô chính là người đàn ông 61 tuổi sống cùng làng, họ Tần.

Nha Nha nói rằng bắt đầu từ tháng 5/2016, ông Tần bắt đầu xâm hại tình dục cô và mỗi lần như vậy đều đe dọa không được nói cho ai.

Trưa hôm sau, Đại Sơn tìm gặp người đàn ông họ Tần nhưng ông ta nói ông ta bị vu oan.

Cuối cùng, Đại Sơn chỉ còn cách báo cảnh sát.

Hiện tại, cảnh sát địa phương đã khống chế Tần và Nha Nha được đưa đi phá thai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục