Cô bé 15 tuổi trong hình dáng của cụ bà 90 do căn bệnh lão nhi

Cô bé Magaly González Sierra, sống tại vùng Candelaria, Colombia đã tổ chức sinh nhật thứ 15 nhưng trong bộ dạng của bà cụ 90 tuổi bởi em bị mắc chứng bệnh lão nhi.
Cô bé 15 tuổi trong hình dáng của cụ bà 90 do căn bệnh lão nhi ảnh 1Magaly González Sierra trong sinh nhật lần thứ 15. (Ảnh: AFP)

Ngày 17/1, cô bé Magaly González Sierra, sống tại vùng Candelaria, miền Tây Colombia đã tổ chức sinh nhật lần thứ 15 của mình nhưng trong bộ dạng của bà cụ 90 tuổi bởi em bị mắc chứng bệnh lão nhi (HGPS).

Trong bộ váy tím và bộ tóc giả màu vàng vì tóc đã rụng hết, Magaly cho biết cô bé cảm thấy mình vô cùng xinh đẹp.

Nedy Sierra, mẹ cô bé cho biết từ nhỏ Magaly luôn mơ ước trở thành một cô công chúa và mơ ước này đã trở thành hiện thực trong sinh nhật lần thứ 15 của bé.

Magaly mắc căn bệnh hiểm nghèo này khi chỉ vừa 10 tháng tuổi.

Da cô bé trở nên cứng đờ, bắt đầu xuất hiện các nốt đồi mồi, lông mi, lông mày và tóc rụng hết.

Bố mẹ Magaly không biết tại sao bé bị vậy cho tới năm 2 tuổi, các bác sỹ chẩn đoán bé mắc hội chứng già trước tuổi hay lão nhi mà thuật ngữ chuyên môn gọi là Progeria hoặc Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS).

Đây là căn bệnh hiếm gặp, thường xuất hiện trong 2 năm đầu đời.

Tỷ lệ mắc bệnh rất thấp, ước khoảng 1 trên 8 triệu người, chủ yếu là nhóm vị thành niên và tuổi đôi mươi.

Việc điều trị căn bệnh là này còn rất hạn chế.

Cô bé 15 tuổi trong hình dáng của cụ bà 90 do căn bệnh lão nhi ảnh 2Magaly González Sierra chụp ảnh cùng bố mẹ và em gái. (Ảnh: AFP)

Bố cô bé cho biết xương của em đã bị lão hóa như người già 90 tuổi và năm ngoái em đã bị nhồi máu cơ tim.

Cha mẹ Magaly hy vọng rằng cô bé có thể tiếp tục sống và trở thành y tá như ước nguyện của em./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục