Cô bé không chân, tay được nhận học bổng 200 triệu đồng

Công ty Cổ phần dinh dưỡng Việt Tín đã trao tặng học bổng trong 10 năm, với trị giá 200 triệu đồng cho cháu bé Nguyễn Linh Chi không tay, không chân.

Ngày 13/5, tại Văn phòng Ban Giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái), Công ty Cổ phần dinh dưỡng Việt Tín có địa chỉ tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã trao tặng học bổng trong 10 năm, với tổng trị giá 200 triệu đồng cho cháu bé Nguyễn Linh Chi không tay, không chân hiện đang học lớp 1D của trường này.

Theo đó, mỗi quý công ty sẽ chuyển vào tài khoản của cháu một lần là 5 triệu đồng, cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Ngoài ra, hàng năm vào các dịp Quốc tế thiếu nhi (1/6), Tết Trung Thu, ngày khai giảng năm học mới, Tết Nguyên đán..., công ty cũng sẽ có quà tặng cháu, mỗi năm Linh Chi sẽ được đi thăm quan du lịch nghỉ mát một lần cùng cán bộ, công nhân viên công ty.

Bé Nguyễn Linh Chi bị di chứng chất độc da cam từ ông nội từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Bé sinh ra với thân hình không tay, không chân.

Sau nhiều nỗ lực của bản thân, gia đình và đặc biệt của của thầy, cô trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, bé đã được tới trường như bao bạn khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục