Cổ động viên Thái biến Nội Bài thành sân nhà, Kiatisuk cười rạng rỡ

Hàng chục cổ động viên và phóng viên Thái Lan đã có mặt, quây kín khu vực cửa ra quốc tế sân bay Nội Bài để chào đón đội tuyển Thái Lan. Nội Bài dường như đã trở thành “sân nhà” của người Thái.
Cổ động viên Thái biến Nội Bài thành sân nhà, Kiatisuk cười rạng rỡ ảnh 1Kiatisuk Senamuang lần đầu tiên trở lại Việt Nam với tư cách huấn luyện viên kể từ khi lên dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hàng chục cổ động viên và phóng viên Thái Lan đã có mặt, quây kín khu vực cửa ra quốc tế sân bay Nội Bài để chào đón đội tuyển Thái Lan. Hôm nay (11/10), Nội Bài dường như đã trở thành “sân nhà” của người Thái./.

Cổ động viên Thái biến Nội Bài thành sân nhà, Kiatisuk cười rạng rỡ ảnh 2Hàng chục cổ động viên Thái Lan đã có mặt từ sớm để đón đội tuyển của họ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Cổ động viên Thái biến Nội Bài thành sân nhà, Kiatisuk cười rạng rỡ ảnh 3Thái Lan hiện đang là nhà vô địch tuyệt đối của Đông Nam Á tại SEA Games và AFF Cup. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Cổ động viên Thái biến Nội Bài thành sân nhà, Kiatisuk cười rạng rỡ ảnh 4Đội tuyển Thái Lan hiện xếp nhất bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á, hơn Việt Nam 3 điểm. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Cổ động viên Thái biến Nội Bài thành sân nhà, Kiatisuk cười rạng rỡ ảnh 5Kiatisuk và các học trò tới Việt Nam với mục tiêu giành trọn 3 điểm. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Cổ động viên Thái biến Nội Bài thành sân nhà, Kiatisuk cười rạng rỡ ảnh 6Các tuyển thủ Thái Lan ăn mặc bảnh bao như những diễn viên điện ảnh. Thái Lan mang tới Việt Nam 23 cầu thủ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Cổ động viên Thái biến Nội Bài thành sân nhà, Kiatisuk cười rạng rỡ ảnh 7Đội tuyển Thái Lan rất nổi tiếng và được cổ động viên Thái Lan yêu quý. Đội hình của họ có rất nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi U23. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Cổ động viên Thái biến Nội Bài thành sân nhà, Kiatisuk cười rạng rỡ ảnh 8'Messi Thái' Chanathip Songkrasin là cầu thủ Thái Lan được hâm mộ nhất. Anh cũng là cầu thủ Đông Nam Á hay nhất năm 2014. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục