Cô gái trẻ bị bắn chết vì không chịu làm đám cưới với anh họ

Một cô gái trẻ đã bị bắn chết tại một đám cưới tổ chức ở Hannover, Đức, vì cô từ chối không lấy người là anh họ, có quan hệ gần gũi về mặt huyết thống với mình.
Cô gái trẻ bị bắn chết vì không chịu làm đám cưới với anh họ ảnh 1Cô gái xấu số nằm trên vũng máu. (Nguồn: metro.co.uk)

Một cô gái trẻ đã bị bắn chết tại một đám cưới tổ chức ở Hannover, Đức, vì từ chối không lấy một người anh họ.  

Ông Ghazi.H, cha của cô gái 21 tuổi có tên Shilan, đã đăng một bức ảnh về vụ việc lên trang Facebook của mình. Trong ảnh, con gái của ông đang nằm trên một vũng máu, sau khi trúng đạn. Ông đã yêu cầu được trả lại công bằng.

“Với cảm giác mất mát và đau đớn nhất, tôi xin thông báo rằng con gái tôi đã mất,” ông Ghazi.H, 50 tuổi cho biết. “Con tôi đã chết vì một tập tục hết sức lạc hậu.”

Ghazi cho biết hai người anh của ông là Numan H và Hassen H đã cố gắng ép Shilan kết hôn với ​người anh họ Sefin, nhưng cô đã từ chối.

Ghazi cũng cho biết ông đã để con cho hai người anh của mình chăm sóc, khi tiến hành một dự án tại Iraq. Các anh của Ghazi.H sau đó đã sắp xếp để Shilan phải cưới Sefin mà không cho ông biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục