Cô gái 'vàng' Vật lý giành học bổng từ hai trường danh tiếng của Mỹ

Cô gái “vàng” Vật lý Nguyễn Khánh Linh, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, nhận được học bổng từ 2 trường đại học danh tiếng của Mỹ.
Cô gái 'vàng' Vật lý giành học bổng từ hai trường danh tiếng của Mỹ ảnh 1 Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Mai Văn Trinh đón, tặng hoa chúc mừng Nguyễn Khánh Linh - thành viên đoàn thi Olympic Vật lý quốc tế. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Những ngày tháng ba này, cô gái “vàng” Vật lý Nguyễn Khánh Linh, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), liên tiếp nhận nhiều tin vui.

Không chỉ được tôn vinh là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019; là 1 trong 3 nữ sinh được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019 vừa qua, niềm vui lớn với Khánh Linh là nhận được học bổng từ 2 trường đại học danh tiếng của Mỹ - Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Johns Hopkins.

Cô gái “vàng” Vật lý

Hiện có ít nhất 2 trường đại học danh tiếng chào đón “cô gái xứ Thanh” với suất học bổng toàn phần trị giá 300.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng).

Khánh Linh chia sẻ tin trúng tuyển trường Đại học John Hopkins với học bổng toàn phần khiến em rất vui và bất ngờ. Bởi lẽ, trường đại học thuộc top 15 thế giới này rất ít trao học bổng toàn phần cho sinh viên quốc tế, nếu có chỉ ở mức 50%.

Tiếp đó, em nhận được tin trúng tuyển cũng với học bổng khoảng 7 tỷ đồng từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Niềm hạnh phúc như vỡ òa vì đây là ngôi trường em mơ ước được theo học.

Để chuẩn bị hồ sơ gửi tới các trường đại học Mỹ, nữ sinh đã chuẩn bị khá kỹ càng về bài luận, trong đó Linh nói về ước mơ, con người mình và khao khát được khám phá khoa học để thuyết phục ban tuyển sinh.

Ngoài ra, nữ sinh đã hoàn thành chứng chỉ TOEFL và SAT với điểm số lần lượt là 104/120 và 1.600/1.600.

Khánh Linh cho biết: "Em vẫn chờ thông tin một số trường để so sánh rồi quyết định. Tuy nhiên, 90% quyết định của em sẽ là Viện Công nghệ Massachusetts. Từ giờ cho đến khi lên đường sang Mỹ vào tháng Chín, em sẽ tìm hiểu thêm về trường, học một số kỹ năng mới để chuẩn bị cho cuộc sống tự lập. Sau đó, em muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực trong năm học đầu tiên để chọn ra chuyên ngành phù hợp."

Trước đó, tại Kỳ thi Olympic quốc tế Vật lý lần thứ 50 tổ chức tại Israel vào tháng 7/2019, Khánh Linh đã giành được huy chương Vàng và là thí sinh nữ xuất sắc nhất kỳ thi.

[Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019]

Trong suốt 12 năm học, Linh luôn là học sinh giỏi toàn diện, là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn; giải Nhì quốc gia môn Vật lý và được chọn vào đội dự tuyển quốc tế năm lớp 11; giải Nhất quốc gia môn Vật lý và huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 20 năm lớp 12.

Với bảng thành tích như vậy, Khánh Linh đã được vinh danh là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, lĩnh vực học tập.

Khánh Linh chia sẻ: "Em rất vui, tự hào khi những cố gắng của mình được mọi người công nhận. Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” khiến em thấy mình cần nỗ lực hơn nữa để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ Việt Nam."

Nỗ lực và đam mê

Để đi đến thành công trên hành trình học tập của mình, theo Khánh Linh, cần sự đam mê, nỗ lực của bản thân. Cùng với đó, em luôn nhận được sự giúp đỡ, đồng hành của gia đình, thầy cô trên mỗi bước trưởng thành.

Khánh Linh là con thứ hai trong gia đình có mẹ là giáo viên, bố là công nhân kỹ thuật một công ty tại Thanh Hóa. Từ nhỏ, Linh đã tự lập, chủ động trong học tập. Linh ít đi học thêm, chủ yếu tự học ở nhà và học tốt đều các môn.

Chị Chu Thị Hồng Hạnh, mẹ của Khánh Linh chia sẻ: “Vật lý là môn học truyền thống của gia đình, từ ông ngoại là giáo viên dạy Vật lý, bác từng đoạt giải quốc gia đến anh trai cũng học chuyên Vật lý. Hồi đầu, gia đình cũng hướng con thi chuyên Anh nhưng vì niềm đam mê, con đã quyết định theo môn Vật lý."

Không thuộc tuýp “lăn ra để học,” ngoài việc học, Khánh Linh rất thích đọc truyện kinh điển, sách Lịch sử, chơi đàn, tham gia các câu lạc bộ Tiếng Anh, làm MC, đi từ thiện để lấy lại sự cân bằng trong học tập.

Mẹ của Khánh Linh cho biết trước đây, gia đình chị có mở cửa hàng bán sách, sau giờ học, Linh lại về cửa hàng tìm sách để đọc. Chính cửa hàng sách đã giúp Linh có niềm đam mê đọc. Hơn nữa, ngay từ nhỏ, Linh đã có khả năng ăn nói lưu loát và ghi nhớ đặc biệt, 3 tuổi con đã thuộc mặt chữ. Đến khi vào lớp 1, Linh hay học cùng anh trai. Anh đọc từ nào, em nhớ ngay từ đấy, thậm chí còn nhớ hơn cả anh.

Thích Vật lý và nhận ra năng khiếu của mình từ năm lớp 8, đến năm lớp 10, niềm đam mê đó càng lớn hơn khi Khánh Linh đỗ vào Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, được học những vấn đề chuyên sâu về Vật lý. Em thích cách Vật lý giải thích những hiện tượng tự nhiên bằng các phương trình thuần túy Toán học. Em đam mê và luôn cảm thấy tò mò với môn học này.

Những ngày học cấp 3, Khánh Linh theo đuổi đam mê môn Vật lý và đặt mục tiêu vào được trường MIT. Vì vậy, Linh đã trang bị rất nhiều kiến thức, quyết tâm chinh phục các kỳ thi và hoạt động ngoại khóa. Tấm huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế là phần thưởng xứng đáng cho những chuỗi ngày miệt mài học tập, phấn đấu của Khánh Linh.

Không chỉ với Vật lý, tiếng Anh cũng là môn được Linh rèn luyện hằng ngày với mục tiêu "nạp" càng nhiều càng tốt số lượng từ mới và ngữ cảnh sử dụng.

Linh luôn chủ động xây dựng kế hoạch học từ Internet bằng cách nghe video, xem phim, đọc truyện; sử dụng các phần mềm học trực tuyến, tham gia các diễn đàn và mạnh dạn trao đổi với các thành viên từng đạt điểm cao trong các kỳ thi để chỉnh sửa, góp ý.

Nguyễn Khánh Linh cho biết: "Em không học theo thời khóa biểu, theo lập trình từ trước. Có ngày em dành trọn thời gian cho Vật lý. Nhưng cũng có ngày mệt mỏi, em để cho đầu óc được nghỉ ngơi bằng cách xem phim, đọc sách, đây cũng là cách giải trí lành mạnh, giúp mỗi người có tâm lý thoải mái, đồng thời có thể thu nạp thêm kiến thức."

Khi còn học tập tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, trong vai trò là Bí thư Đoàn, Khánh Linh từng tham gia tổ chức nhiều hoạt động, nhất là những chuyến thiện nguyện. Ngay cả trong thời gian làm hồ sơ đi du học, Linh cũng có nhiều hoạt động góp phần chia sẻ kinh nghiệm học tập, truyền cảm hứng cho các em học sinh khóa sau trong đội tuyển Vật lý của nhà trường.

Khánh Linh chia sẻ: "Nếu dùng ba từ khóa để nói về thành công của em thì đó là nỗ lực, đam mê và trách nhiệm. Đam mê môn Vật lý đã giúp em học tập một cách thoải mái nhất, không chịu nhiều áp lực, đồng thời giúp em "tiến xa."

Cô gái xứ Thanh cũng cho rằng mỗi người cần ý thức mình phải làm gì để đánh thức tiềm năng. Con đường chinh phục đỉnh núi cao sẽ vời vợi nếu mình không cố gắng hết sức, không nỗ lực hết mình, cơ hội và ước mơ sẽ vụt khỏi tầm tay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục