Cô giáo làm giả học bạ "giúp" học sinh thi vào trường Biên phòng

Nữ giáo viên Trường THPT Kiến Tường thừa nhận đã ghi sai điểm số và hạnh kiểm của 2 học sinh trong học bạ nhằm đạt điều kiện để thi tuyển vào Trường Trung cấp biên phòng.

Chiều 17/12, ông Nguyễn Thanh Tiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An cho biết ngành đang xem xét, hạ mức kỷ luật đối với một giáo viên làm giả học bạ học sinh từ buộc thôi việc xuống hình thức nhẹ hơn để giáo viên này còn có cơ hội phục vụ trong ngành giáo dục.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Tiệp, trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo Long An có quyết định buộc thôi việc đối với giáo viên theo quy định tại Luật cán bộ, công chức; đồng thời đã tham khảo ý kiến của Thanh tra, Sở Nội vụ tỉnh.

Tuy nhiên, xét thấy giáo viên này hoàn cảnh khó khăn, đang ở tập thể của nhà trường; một mình nuôi con đang học trường cao đẳng (đã ly dị chồng)… nên lãnh đạo Sở quyết định xem xét hạ mức kỷ luật buộc thôi việc trên.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An có quyết định buộc thôi việc đối với cô Nguyễn Thị Vân Thanh, giáo viên Trường trung học phổ thông Kiến Tường, vì có hành vi làm giả học bạ học sinh.

Vào tháng Tư vừa qua, Đồn Biên phòng Long An đem 4 hồ sơ dự tuyển Trung cấp biên phòng năm học 2015-2016 của học sinh Trường trung học phổ thông Kiến Tường để xác minh. Qua xác minh, phát hiện 2 hồ sơ sai do làm giả học bạ, ghi sai điểm số, hạnh kiểm (học lực yếu kém thành khá).

Nhà trường đã đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Kiến Tường làm rõ vụ việc. Kết quả, cô Nguyễn Thị Vân Thanh đã thừa nhận hành vi làm giả học bạ vì điều kiện tuyển vào trường, học sinh phải đạt học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm tốt, nhằm mục đích giúp học sinh được vào trường Biên phòng để các em có công việc ổn định sau này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục