Cô giáo sai học trò tát bạn 40 phát đến hỏng mắt

Một bé trai 12 tuổi ở Trung Quốc đã phải đi phẫu thuật mắt sau khi bị các bạn học tát vào mặt bé liên tiếp 40 phát theo chỉ thị của cô giáo.
Cô giáo sai học trò tát bạn 40 phát đến hỏng mắt ảnh 1Cậu bé 12 tuổi hỏng một mắt vì lĩnh 40 cái tát từ các bạn theo chỉ thị của cô giáo (Nguồn: DM)

Một bé trai 12 tuổi ở Trung Quốc đã phải đi phẫu thuật mắt sau khi bị các bạn học tát vào mặt bé liên tiếp 40 phát theo chỉ thị của cô giáo.

Theo Daily Mail, vụ việc khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ này diễn ra ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Tờ báo không nói rõ thời điểm xảy ra vụ việc.

Bé trai đã bị cô giáo bắt phạt chỉ vì không làm bài tập về nhà. Hình phạt là giơ má ra cho 40 bạn cùng lớp tát.

Cô giáo thậm chí còn nói với các học sinh rằng ai tát mà phát ra tiếng lớn nhất sẽ được thưởng.

Bé trai trên, danh tính không được tiết lộ, kể rằng: "Sau khi bị tát, cô giáo còn bắt cháu chống đẩy và không cho cháu ăn trưa".

Cậu bé cho biết đêm đó đã không thể nhìn bình thường từ mắt trái.

Mẹ của bé nói thêm: "Tôi không biết thương tích lại nghiêm trọng như vậy. Bác sĩ nói rằng họ có thể sẽ không chữa được mắt con tôi".

Theo một số tờ báo Trung Quốc, cô giáo ra lệnh tát trò nói rằng việc trừng phạt trẻ con có thể giúp các bé tiến bộ trong lớp học.

Mẹ của đứa trẻ nói trên cho biết trường học bồi thường cho gia đình số tiền 30.000 NDT (4.800 USD) bồi thường, nhưng họ đã tiêu hết vào chi phí phẫu thuật mắt cho cậu bé./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục