Cơ hội giao thương tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung

Hội chợ Thương mại Việt-Trung 2015 tại thành phố Hà Giang thu hút trên 500 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có trên 60 gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia.
Cơ hội giao thương tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung ảnh 1Doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm với đối tác Trung Quốc tại một hội chợ. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Tối 2/11 tại thành phố Hà Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Bộ Công Thương khai mạc Hội chợ Thương mại Việt-Trung 2015 với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc và đại diện của Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam và thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, hội chợ nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại trọng điểm Quốc gia năm 2015 của Bộ Công Thương.

Hội chợ được tổ chức luân phiên, thường niên giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Hội chợ này thu hút trên 500 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có trên 60 gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia.

Tại hội chợ, nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong các lĩnh vực của doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc được giới thiệu, quảng bá. Đây cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp, thương nhân gặp gỡ, giao lưu trao đổi nhằm đẩy mạnh, mở rộng mối quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết, ký kết các hợp đồng kinh tế; đặc biệt là mở rộng thị trường giao thương giữa các tỉnh vùng miền của hai nước.

Hội chợ diễn ra từ ngày 2 đến 8/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục