Cơ hội săn học bổng của Chính phủ Nhật Bản và Ấn Độ năm 2015

Hôm nay, ngày 9/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chương trình du học Nhật Bản và Ấn Độ năm 2015 theo học bổng chính phủ hai nước này cấp cho Việt Nam.
Cơ hội săn học bổng của Chính phủ Nhật Bản và Ấn Độ năm 2015 ảnh 1Các du học sinh Việt Nam tại buổi tập huấn do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật tổ chức. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Hôm nay, ngày 9/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chương trình du học Nhật Bản và Ấn Độ năm 2015 theo học bổng chính phủ hai nước này cấp cho Việt Nam.

Cụ thể, chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản dành cho sinh viên Việt Nam học ngành Tiếng Nhật và Văn hóa Nhật tại Nhật Bản năm 2015. 

Thời gian  học là một năm, dự kiến bắt đầu từ tháng Mười. Thí sinh sẽ thi vấn đáp, thi viết tiếng Nhật, dự kiến vào đầu tháng Ba tại Đại sứ quán Nhật Bản.

Điều kiện ứng cử là sinh viên đang học năm thứ 2 hoặc thứ 3 khoa tiếng Nhật, có đạo đức tốt, kết quả học ở đại học đạt loại khá trở lên. 

Bên cạnh học bổng cho sinh viên, năm nay, Chính phủ Nhật Bản còn có chương trình học bổng đào tạo giáo viên tại nước này. Đây là chương trình bồi dưỡng 1,5 năm (từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2017). Ngoài ra học viên sẽ được học thêm tiếng Nhật để có thể nghe giảng bằng tiếng Nhật. Thời gian thi vấn đáp, thi viết tiếng Nhật, tiếng Anh dự kiến vào đầu tháng Ba tại Đại sứ quán Nhật Bản.

Hạn nộp hồ sơ cho các chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản là trước ngày 10/2. Ứng viên có thể tìm hiểu thêm thông tin về hồ sơ tại đây.

Cùng với học bổng của Chính phủ Nhật Bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố chương trình học bổng của Chính phủ Ấn Độ cấp cho Việt Nam năm 2015. Tổng số có 12 học bổng du học đại học và sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ, thực tập sinh).

Ứng viên được đăng ký dự tuyển học các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật và công nghệ… Phía Ấn Độ không nhận đào tạo các ngành liên quan đến y và nha khoa.

Đối tượng tuyển sinh bậc đại học là sinh viên năm thứ nhất các trường đại học tại Việt Nam, có học lực 3 năm bậc trung học phổ thông đạt trung bình loại khá (6,5 điểm) trở lên.

Với bậc trên đại học, ứng viên là giảng viên, giáo viên các cơ sở giáo dục, cán bộ biên chế, hợp đồng tại các cơ quan, doanh nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước; lao động hợp đồng tại các cơ quan, doanh nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; người mới tốt nghiệp đại học, thạc sỹ năm 2014 có kết quả học tập tương đương 7 điểm trở lên theo thang điểm 10, chưa đi làm. Ứng viên không quá 35 tuổi với người đăng ký học thạc sỹ, không quá 40 tuổi với người đăng ký học chương trình tiến sỹ và không quá 50 tuổi đối với thực tập sinh.

Các ứng viên phải có phẩm chất đạo đức tốt, thành thạo tiếng Anh. Đại sứ quán Ấn Độ sẽ phỏng vấn và kiểm tra tiếng Anh vào ngày 10/2. Ứng viên trúng tuyển dự kiến sẽ đi học trong tháng Sáu và Bảy.

Hạn nộp hồ sơ của học bổng Chính phủ Ấn Độ là trước ngày 31/1. Thông tin chi tiết ứng viên có thể xem thêm tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục