Cổ phiếu công nghệ và hàng không kéo chứng khoán Mỹ đi xuống

Các nhóm cổ phiếu công nghệ và hàng không mất giá mạnh trong phiên ngày 8/6 đã “nhuộm” sắc đỏ cho thị trường chứng khoán Mỹ.
Cổ phiếu công nghệ và hàng không kéo chứng khoán Mỹ đi xuống ảnh 1Apple giới thiệu dịch vụ Apple Music. (Nguồn: USA TODAY)

Các nhóm cổ phiếu công nghệ và hàng không mất giá mạnh trong phiên ngày 8/6 đã “nhuộm” sắc đỏ cho thị trường chứng khoán Mỹ.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 82,91 điểm (0,46%) xuống còn 17.766,55 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 13,55 điểm (0,65%) xuống 2.079,28 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 46,83 điểm (0,92%) xuống 5.021,63 điểm.

Cổ phiếu của các "ông lớn" công nghệ như hãng sản xuất chip điện tử hàng đầu Intel của Mỹ (giảm 1,7%) và trang mạng xã hội nổi tiếng Facebook (giảm 1,8%) đã có một phiên giao dịch “chật vật”, trong bối cảnh không có bất kỳ chỉ số kinh tế chủ chốt nào từ Mỹ. Giá cổ phiếu của hãng “trái táo cắn dở” cũng giảm 0,7% sau thông báo hãng này sẽ tung ra ứng dụng “Apple Music”. Bên cạnh đó, hãng tin Bloomberg cho hay cổ phiếu của trang mua sắm trực tuyến eBay giảm 3,8% do lo ngại ảnh hưởng của việc Paypal, cổng thanh toán quốc tế, tách khỏi hãng.

Nhóm cổ phiếu của ngành hàng không cũng giảm mạnh trước những lo ngại về tình trạng dư thừa công suất và kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm. Cụ thể, giá cổ phiếu của American Airlines giảm 4,5%, của Delta Air Lines giảm 5,0% và cổ phiếu của United Continental rớt giá 4,4%.

Giới phân tích nhận định rằng báo cáo việc làm tốt hơn mong đợi được công bố từ cuối tuần trước, đặc biệt là kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vẫn đang là nhân tố tác động đến thị trường chứng khoán Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục