Cổ phiếu hãng điện thoại Nokia rớt giá thảm hại

Ngày 9/7, giá cổ phiếu Nokia bị sụt hơn 3%, qua đó đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1996, mức giá cổ phiếu bị tụt xuống dưới 1,50 euro.
Ngày 9/7, hãng tin Reuters cho hay, giá cổ phiếu của Nokia đã bị sụt hơn 3%, qua đó đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1996, mức giá cổ phiếu này tụt xuống dưới mức 1,50 euro.
Với thông tin bất lợi nói trên, hãng điện thoại Phần Lan tiếp tục làm tăng thêm mối lo ngại từ giới đầu tư về một tương lai ngày càng “xám xịt” của họ. Vào thời điểm 5 giờ 25 phút (giờ EDT) ngày 9/7, giá cổ phiếu của Nokia là 1,49 euro. Hồi tháng trước, nhà sản xuất smartphone Lumia vừa thông báo về kế hoạch cắt giảm việc làm mới, đồng thời cảnh báo về mức lợi nhuận kém hơn kỳ vọng, trong bối cảnh hãng này tiếp tục để mất thị phần vào tay các đối thủ như Apple và Samsung. Cho dù liên tiếp đón nhận những thông tin không vui, song phía ban lãnh đạo Nokia vẫn đang tỏ ra tin tưởng vào tài chèo lái của “thuyền trưởng” Stephen Elop, với chiến lược smartphone Windows Phone của ông./.
Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục