Cơ quan an ninh quốc gia Bỉ “ngập” trong thông tin về thánh chiến

Tính đến cuối năm 2014, Ủy ban thường trực kiểm soát tình báo và an ninh Bỉ đã nhận được khoảng 10.000 tài liệu liên quan đến các nhóm Hồi giáo cực đoan giữa Bỉ và Syria.
Cơ quan an ninh quốc gia Bỉ “ngập” trong thông tin về thánh chiến ảnh 1Hình ảnh chiến binh IS là hai công dân Bỉ kêu gọi tấn công vào Paris và Brussels được phát trên mạng. (Nguồn: Lesoir.be)

Theo Ủy ban thường trực kiểm soát tình báo và an ninh, gọi tắt là Ủy ban R, ngành an ninh quốc gia hiện đang “ngập” trong làn sóng thông tin liên quan đến các chiến binh Hồi giáo tại Syria.

Tính đến cuối năm 2014, cơ quan này đã nhận được khoảng 10.000 tài liệu liên quan đến các nhóm Hồi giáo cực đoan giữa Bỉ và Syria. Thêm vào đó là hơn 3.000 thông báo từ các cơ quan ở nước ngoài.

Một trong những khó khăn của Ủy ban R là thiếu nhân lực xử lý khối thông tin khổng lồ này, đồng thời các mối đe dọa khác cũng không được chú ý đầy đủ.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết hiện có hai cựu binh sỹ trong quân đội Bỉ đang tham chiến trong lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Theo nguồn tin trên, một trong hai binh sỹ đã rời quân đội từ năm 2008 và có quan hệ với các tổ chức cực đoan, còn người kia đã bị thải hồi, trước khi diễn ra cuộc xung đột ở Syria cách đây bốn năm.

Cách đây vài tuần, một trong hai người này đã xuất hiện trong một băng hình thể hiện là chiến binh IS và kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước Bỉ.

Bộ Quốc phòng cho biết đã để mắt tới một vài quân nhân có tư tưởng cực đoan. Kể từ ngày 1/1/2013, các ứng viên vào quân đội đều phải chịu một cuộc kiểm tra liên quan đến vấn đề tội phạm và cực đoan. Những người có nguy cơ dính líu đều bị loại.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Quốc phòng Vandeput, rất khó khăn để thải hồi một binh sỹ chỉ dựa vào lý do tư tưởng cực đoan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục