Cơ quan chức năng Indonesia trao trả Việt Nam 39 ngư dân

Ngày 15/12, các cơ quan chức năng của Indonesia đã trao trả Việt Nam 39 ngư dân bị bắt giữ trước đó do vi phạm vùng biển của nước này khi đang khai thác hải sản.
Cơ quan chức năng Indonesia trao trả Việt Nam 39 ngư dân ảnh 1Các ngư dân tại sân bay Soekarno Hatta, Indonesia trước khi về nước. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 15/12, các cơ quan chức năng của Indonesia đã trao trả Việt Nam 39 ngư dân bị bắt giữ trước đó do vi phạm vùng biển của nước này khi đang khai thác hải sản.

Các ngư dân được trao trả đợt này chủ yếu quê ở các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Kiên Giang, Quảng Ngãi, Bình Thuận... và bị bắt, giam giữ tại đảo Pontianak, thuộc quần đảo Kalimantan của Indonesia từ 2-3 tháng qua.

Cán bộ Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh Kalimantan thuộc Bộ Luật pháp và Nhân quyền Indonesia, ông Tarmuji cho biết các ngư dân Việt Nam được đưa từ đảo Pontianak đến Jakarta bằng chuyến bay nội địa.

Hiện nay vẫn còn 23 ngư dân Việt Nam đang bị giữ tại Pontianak và Indonesia đang cố gắng hoàn thành các thủ tục để sớm trao trả các ngư dân này cho phía Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Thanh Giang, phụ trách công tác lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, dự kiến trong vài tuần tới, sẽ có 31 ngư dân tiếp tục được đưa về nước.

Tuy nhiên, hiện tại số lượng ngư dân còn tồn đọng tại Indonesia vẫn còn nhiều (khoảng 250 người) do vướng mắc trong khâu thủ tục giấy tờ.

Từ nay đến trước Tết Nguyên đán, Đại sứ quán Việt Nam sẽ nỗ lực để đưa được càng nhiều ngư dân về nước càng tốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục