Cơ quan khí tượng Pháp ra cảnh báo cao nhất đối với bão Jose

Cơ quan khí tượng Pháp ngày 9/9 đã ra cảnh báo cao nhất đối với các vùng lãnh thổ St Martin và St Barts ở vùng biển Caribbean về nguy cơ xảy ra các hiện tượng nguy hiểm khi bão Jose sắp đổ bộ.
Cơ quan khí tượng Pháp ra cảnh báo cao nhất đối với bão Jose ảnh 1Hình ảnh về cơn bão Jose. (Nguồn: Getty Images)

Cơ quan khí tượng Pháp ngày 9/9 đã ra cảnh báo cao nhất đối với các vùng lãnh thổ St Martin và St Barts ở vùng biển Caribbean về nguy cơ xảy ra các hiện tượng nguy hiểm với cường độ khác thường khi cơn bão Jose còn cách khu vực trên khoảng 100km.

Dự báo hai đảo trên sẽ hứng chịu các trận gió với vận tốc đến 120 km/giờ, lượng mưa khoảng 100mm và các đợt sóng cao từ 6-8m.

Trong khi đó, Trung tâm bão Quốc gia Mỹ (NHC) thông báo bão Jose đang rời khỏi quần đảo Leeward và sẽ suy yếu trong ngày 10 và 11/9. Bão hiện cách quần đảo Leeward 135 km về phía Bắc với sức gió mạnh nhất ghi nhận là 230 km/h.

NHC dự báo bão sẽ không thay đổi cường độ trong đêm trước khi suy yếu vào ngày 10/9. Trong quá trình di chuyển theo hướng Tây Bắc vào vùng biển Đại Tây Dương, bão sẽ suy yếu dần và tan biến vào giữa tuần tới.

Trước đó, 12 người đã thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị san phẳng do bão Irma tại các đảo St Martin và St Barts.

Toàn bộ kết nối đường không và đường biển với hai đảo này đã bị cắt đứt. Tập đoàn bảo hiểm nhà nước Caisse Centrale de Reassurance (CCR) ước tính thiệt hại do bão gây ra lên tới 1,4 tỷ USD.

[Mỹ: Bang Florida sơ tán khẩn cấp hàng triệu dân do bão Irma]

Theo thông tin mới nhất của NHC, bão Irma hiện còn cách thành phố Key West của bang Florida 175 km về phía Đông Nam, trong khi đó các trận gió mạnh mang theo bão đang càn quét khắp khu vực Florida. Sức gió mạnh nhất được ghi nhận lên tới 195 km/h. NHC khẳng định tâm bão Irma sẽ tiếp tục di chuyển đến gần khu vực duyên hải miền Bắc Cuba trong những giờ tới và sẽ tiến gần đến quần đảo Florida Keys trong sáng 10/9 (giờ địa phương).

Nhà chức trách Pháp đang nỗ lực kiểm soát tình trạng cướp phá sau bão tại St Martin và St Barts. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập cuộc họp với các quan chức hàng đầu, trong đó có Thủ tướng Edouard Philippe, Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly và Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb tại thủ đô Paris vào tối 9/9 để đánh giá tình hình.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, 410 hiến binh và 80 cảnh sát được triển khai đến hai đảo trên. Sau khi bão Jose quét qua ngày 10/9, thêm 150 hiến binh sẽ được điều tới khu vực này. Khoảng 11 người đã bị bắt giữ vì tội trộm cắp tại đây.

St Martin nằm ở phía Nam đảo Anguilla, bị phân chia giữa Hà Lan và Pháp. Đảo St Barts nằm ở phía Đông Nam đảo St Martin, do Pháp quản lý.

Về phần mình, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng ra cảnh báo cứng rắn đối với những đối tượng cướp phá trên đảo St Martin, khẳng định lực lượng an ninh sẽ trấn áp những hành vi này. Khoảng 230 binh sỹ Hà Lan đã có mặt trên đảo và 100 nhân viên an ninh nữa sẽ đến khu vực này vào ngày 11/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục