Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ 2,5 triệu euro cho VN

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ bổ sung Quỹ FERC 2 và dự án tăng cường năng lực cho Trung tâm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Chiều 5/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc và ngài Dov Zerah, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã ký hai thỏa ước tài trợ cho Chính phủ Việt Nam.

Hai thỏa ước này gồm tài trợ bổ sung Quỹ Nghiên cứu và Tăng cường Năng lực số 2 (FERC 2) và tài trợ dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực quản lý và điều hành Trung tâm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội” với tổng số tiền 2,5 triệu euro.

Tại thỏa ước tài trợ bổ sung Quỹ FERC 2, Cơ quan Phát triển Pháp cam kết chấp thuận bổ sung tiếp 1,5 triệu euro vào quỹ để có thể tiếp tục tài trợ các dự án mới của Việt Nam trong thời gian tới.

Viện trợ không hoàn lại từ Quỹ FERC 2 của AFD dành cho Việt Nam là công cụ hiệu quả để hỗ trợ các cơ quan trung ương và địa phương, các hiệp hội ngành nghề, các quỹ đầu tư phát triển đô thị mới... cũng như giúp cho việc tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo về các sản phẩm, hỗ trợ cho sự phát triển của các dự án theo định hướng “chống biến đổi khí hậu.”

Tại thỏa ước tài trợ dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực quản lý và điều hành Trung tâm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội,” AFD cam kết viện trợ không hoàn lại dành cho Chính phủ Việt Nam 1 triệu euro.

Việc tài trợ của AFD cho dự án này hướng đến mục tiêu thành lập Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; nâng cao và cải thiện năng lực và chất lượng chăm sóc bệnh nhân; cải thiện công cụ đào tạo y học và nâng cao năng lực và số lượng công trình nghiên cứu.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc nhấn mạnh việc ký kết 2 thỏa ước tài trợ nêu trên thể hiện thiện chí, cam kết cao của Cơ quan Phát triển Pháp dành cho Chính phủ Việt Nam. Qua đó, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia và đóng góp của AFD trong quá trình hợp tác phát triển giữa 2 nước trong thời gian qua./.

Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục