Cơ quan tình báo liên quân Pakistan lên kế hoạch tấn công Ấn Độ

Tờ India Today ngày 27/12 đưa tin, Cơ quan tình báo liên quân (ISI) hùng mạnh của Pakistan đang lên kế hoạch mở mặt trận mới để tiến hành các vụ tấn công ở Ấn Độ.
Cơ quan tình báo liên quân Pakistan lên kế hoạch tấn công Ấn Độ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Tờ India Today ngày 27/12 đưa tin, Cơ quan tình báo liên quân (ISI) hùng mạnh của Pakistan đang lên kế hoạch mở mặt trận mới để tiến hành các vụ tấn công ở Ấn Độ.

Theo các nguồn tin tình báo, ISI đã có sự thay đổi chiến thuật trong chiến lược đối với Ấn Độ. Sau một số vụ tấn công ở biên giới phía Tây, ISI có kế hoạch mở một mặt trận mới ở phía Đông Ấn Độ và mới đây, cơ quan này đã xây dựng một trại khủng bố ở khu vực Marisot (nằm trên biên giới Thái Lan-Myanmar).

Tờ báo dẫn các nguồn tin trên cho biết thêm, ISI đang sử dụng “các chiến binh” thuộc phong trào Hồi giáo Taliban để huấn luyện cho những người Hồi giáo Rohingya thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Theo các cơ quan tình báo, ISI cũng đang chuẩn bị các khoản tài chính lớn và vũ khí phục vụ các hoạt động khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục