Cơ quan UNESCO đóng cửa văn phòng tại thủ đô nước Nga

Đại diện của Nga tại UNESCO, ông Eleanor Mitrofanov ngày 18/11 cho biết văn phòng của tổ chức này tại thủ đô Moskva sẽ ngừng hoạt động trong nửa cuối năm 2015 do những khó khăn tài chính.
Cơ quan UNESCO đóng cửa văn phòng tại thủ đô nước Nga ảnh 1Hình minh họa. (Nguồn:  unescositesbycards.blogspot.com)

Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO), ông Eleanor Mitrofanov ngày 18/11 cho biết văn phòng của tổ chức này tại thủ đô Moskva sẽ ngừng hoạt động trong nửa cuối năm 2015 do những khó khăn tài chính.

Ông Mitrofanov nói: "UNESCO đang trong tình hình tài chính khó khăn, do vậy ngay vào lúc này đã quyết định đóng cửa văn phòng tại Moskva."

Văn phòng UNESCO tại Moskva khai trương năm 1994. Ban đầu văn phòng này chỉ phối hợp với Liên bang Nga, song sau đó quyền hạn của văn phòng Moskva được mở rộng sang Azerbaijan, Armenia, Belarus và Moldova.

Trước đó, Kênh truyền hình CNN International của Mỹ cũng thông báo ngừng phát sóng tại Nga từ ngày 31/12 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục