Cơ quan Vũ trụ châu Âu phóng tàu vận tải khổng lồ lên ISS

Ngày 29/7, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) phóng tàu vận tải khổng lồ Georges Lemaitre lên quỹ đạo để tiếp tế hàng hóa cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Ngày 29/7, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) phóng tàu vận tải khổng lồ Georges Lemaitre lên quỹ đạo để tiếp tế hàng hóa cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu Georges Lemaitre mang theo thực phẩm, nước, thiết bị và nhiên liệu cho ISS.

Với trọng tải hơn 20,2 tấn Georges Lemaitre là phi thuyền nặng nhất mà ESA từng phóng lên quỹ đạo.

Đây là tàu vận tải thứ năm và là tàu vận tải cuối cùng ESA phóng lên ISS.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu phóng tàu vận tải khổng lồ lên ISS ảnh 1Tên lửa đẩy Ariane 5 ES mang theo tàu Georges Lemaitre rời bệ phóng tại căn cứ của ESA tại Kourou, Guiana (Pháp). (Nguồn: AFP/TXVN)
Cơ quan Vũ trụ châu Âu phóng tàu vận tải khổng lồ lên ISS ảnh 2Tên lửa đẩy Ariane 5 ES mang theo tàu Georges Lemaitre rời bệ phóng tại căn cứ của ESA tại Kourou, Guiana (Pháp). (Nguồn: AFP/TXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục