Cơ sở phòng thủ tên lửa Aegis tại Romania “đã sẵn sàng”

Giới chức Mỹ: Cơ sở phòng thủ tên lửa tại Romania “đã sẵn sàng”

Các quan chức quân sự và chính phủ Mỹ giấu tên cho biết nước này và Romania dự kiến trong ngày 18/12 sẽ tuyên bố hoàn công một cơ sở phòng thủ tên lửa mới tại phía Nam Bucharest.
Giới chức Mỹ: Cơ sở phòng thủ tên lửa tại Romania “đã sẵn sàng” ảnh 1Một cơ sở quân sự Mỹ ở Romania. (Nguồn: sputniknews.com)

Các quan chức quân sự và chính phủ Mỹ giấu tên cho biết nước này và Romania dự kiến trong ngày 18/12 sẽ tuyên bố hoàn công một cơ sở phòng thủ tên lửa mới tại phía Nam thủ đô Bucharest nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tiềm tàng từ phía Iran.

Nguồn tin trên cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Romania và Bộ Ngoại giao quốc gia châu Âu này sẽ thông báo rằng cơ sở trên - bao gồm một hệ thống ra​dar công suất lớn, các tên lửa đánh chặn và thiết bị viễn thông – “hiện sẵn sàng về mặt kỹ thuật.”

Một quan chức nói: “Điều đó đồng nghĩa tất cả các thành phần quan trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa lớp Aegis đặt trên mặt đất này, bao gồm cả các quả đạn, hiện sẵn sàng và đã được bàn giao cho các chỉ huy quân sự.”

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ đang cân nhắc cách thức đáp trả việc Iran ngày 10/10 tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục