Cố vấn cấp cao Nhà Trắng dùng thư điện cá nhân giải quyết việc công

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner đã sử dụng hộp thư điện tử cá nhân để trao đổi thông tin với các quan chức chính quyền và giải quyết việc công.
Cố vấn cấp cao Nhà Trắng dùng thư điện cá nhân giải quyết việc công ảnh 1Cố vấn cao cấp của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Politico số ra ngày 24/9 cho biết con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner đã sử dụng hộp thư điện tử cá nhân để trao đổi thông tin với các quan chức chính quyền, ngoài việc sử dụng tài khoản thư điện tử chính phủ.

Theo báo trên, ông Kushner đã trao đổi công việc với các quan chức khác thông qua hòm thư điện tử cá nhân trong đó có các bức thư về thông tin báo chí, tổ chức sự kiện và các vấn đề khác.

[Ông Trump chọn con rể vào vị trí đứng đầu cơ quan mới ở Nhà Trắng]

Trong khi đó, luật sư của ông Kushner, Abbe Lowell khẳng định cố vấn của tổng thống Mỹ đã tuân thủ quy định về lưu trữ thông tin của chính phủ bằng cách chuyển toàn bộ thư điện tử vào tài khoản thư điện tử chính phủ.

Theo ông Lowell, cố vấn Kushner giải quyết công việc của Nhà Trắng thông qua địa chỉ hộp thư điện tử chính phủ.

Chỉ có gần 100 bức thư trong 8 tháng đầu năm nay được ông Kushner gửi tới các quan chức Nhà Trắng hoặc nhận được thông qua hộp thư điện tử của mình.

Tở Politico cũng cho biết thêm các trợ tá cấp cao của ông Trump cũng sử dụng hộp thư điện tử cá nhân để giải quyết việc công, trong đó có cựu Chánh Văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, cựu chiến lược gia chủ chốt Steve Bannong và Cố vấn kinh tế Gary Cohn.

Trước đó, trong các chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016, ông Trump lúc đó là ứng viên của đảng Cộng hòa đã chỉ trích đối thủ của đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton vì đã sử dụng hộp thư điện tử cá nhân để xử lý việc công khi còn là Ngoại trưởng Mỹ dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama.

Bê bối thư điện tử của bà Clinton đã ảnh hưởng không nhỏ tới nỗ lực tranh cử của bà, khiến tỷ lệ ủng hộ giảm và chấp nhận thua cuộc trước ông Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục