Colombia bắt giữ 22 trùm ma túy đang bị Interpol truy nã

Lực lượng cảnh sát Colombia thông báo đã bắt giữ 22 đối tượng buôn bán ma túy đa quốc gia bị Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) truy nã.
Colombia bắt giữ 22 trùm ma túy đang bị Interpol truy nã ảnh 1Một tên tội phạm ma túy bị cảnh sát Colombia bắt giữ hồi năm 2009. (Nguồn: Reuters)

Ngày 15/6, lực lượng cảnh sát Colombia thông báo đã bắt giữ 22 đối tượng buôn bán ma túy đa quốc gia bị Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) truy nã theo yêu cầu của nhiều nước, và sẽ tiến hành dẫn độ trong thời gian tới.

Theo phóng viên TTVXN tại Mỹ Latinh, trong số các đối tượng bị bắt giữ, nổi bật có Larry Yepes, kẻ bị buộc tội tổ chức vận chuyển tới 30 tấn cocaine tinh chế vào Tây Ban Nha trong các container ngụy trang bằng bột hạt cọ châu Phi.

Cũng nằm trong số các đối tượng nói trên còn có tên Alejandro Gracia Álvarez, được cho là trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất Argentina.

Bên cạnh đó, còn có các tội phạm ma túy hiện đang bị Italy, Brazil, Peru, Malta và Mỹ truy nã. Đa số những kẻ này đều bị bắt tại thủ đô Bogota, số còn lại tại các thành phố đông đúc khác của Colombia trong vài tuần qua.

Theo thống kê chính thức, từ đầu năm tới nay, các cơ quan chức năng Colombia đã bắt giữ 66 đối tượng buôn bán “cái chết trắng” tầm cỡ quốc tế và bị Interpol truy nã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục