Colombia bắt giữ 7 tấn cocain chuẩn bị đưa sang Hà Lan

7 tấn cocain giấu trong một container chở dứa, trị giá trên 300 triệu USD, sẵn sàng được đưa đi Rotterdam, đã bị bắt giữ tại cảng Cartagena.
Colombia bắt giữ 7 tấn cocain chuẩn bị đưa sang Hà Lan ảnh 1Cocain bị bắt giữ mới đây tại cảng Santa Marta (Nguồn: El Tiempo)

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Juan Carlos Pinzon ngày 9/4 xác nhận nước này vừa tịch thu 7 tấn cocain tại cảng Cartagena sẵn sàng được đưa đi Rotterdam (Hà Lan).

Đây là một trong những vụ bắt giữ ma túy lớn nhất tại quốc gia Nam Mỹ này.

Số ma túy trên được giấu trong một container chở dứa và bị phát hiện hôm 8/4, nhưng ngày hôm sau, các nhà chức trách mới hoàn thành xác định khối lượng bởi lượng hàng cấm tịch thu quá lớn.

Theo ước tính, số ma túy bị bắt giữ trị giá trên 300 triệu USD.

Đây là lượng cocain lớn nhất bị Colombia thu giữ kể từ năm 2008, khi nước này bắt giữ 10,5 tấn tại cảng Barranquilla.

Từ đầu năm tới nay Colombia đã thu giữ trên 30 tấn cocain, trong đó 13 tấn bị tịch thu tại các cảng biển.

Cách đây hai tuần, tại cảng Santa Marta, cũng ở bờ biển Caribbean, các cơ quan chức năng Colombia đã bắt giữ 2 tấn chất gây nghiện trên của băng đảng tội phạm khét tiếng Los Urabenos chuẩn bị được vận chuyển đi Mỹ qua ngả Trung Mỹ.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, Colombia là một trong những nước sản xuất cocain lớn nhất thế giới, với khoảng 300 tấn/năm.

Giải quyết vấn đề buôn lậu ma túy là một trong những điểm trong chương trình hòa đàm giữa chính phủ và nhóm du kích cánh tả Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài năm thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục